Đêm trắng ở “điểm nóng” nhất về nhập cảnh trái phép mùa Covid-19

BVR&MT – Nhờ duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch Covid – 19 tại các tổ, chốt ở khu vực biên giới, cửa khẩu và các đường mòn lối mở biên giới, Biên phòng Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu trong những ngày cả nước đang “gồng mình” phòng, chống dịch.

Xem thêm:

Phòng, chống dịch Covid – 19: Cùng Biên phòng Cao Bằng vào “điểm nóng” nhập cảnh trái phép

Cả đêm 04/8 và rạng sáng 5/8/2020 phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường đã có mặt tại chốt 42, Đồn Biên phòng Quang Long, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, nơi đây được xác định là “điểm nóng” nhất tỉnh về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Riêng trong ngày 04/8 đã ghi nhận 17 công dân Việt Nam thường trú ở các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An… nhập cảnh trái phép theo đường mòn, đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện và phối hợp với lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng, hiện nay đã thành lập 114 tổ chốt chặn cố định trên biên giới, 25 tổ kiểm soát lưu động trên các trục đường ra vào khu vực biên giới, mỗi ngày duy trì 350 – 400 lượt cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng cùng 100 – 150 lượt cán bộ các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, thu gom, tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và đưa về cơ sở cách ly theo đúng quy định.

Từ ngày 3/2/2020 đến 2/8/2020 các đơn vị đã phát hiện, thu gom 6.698 công dân từ Trung Quốc trở về và phối hợp với các lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định. Trong đó, nhập cảnh qua cửa khẩu 69 người; phát hiện, thu gom 4.920 trường hợp tự về qua các đường mòn qua lại biên giới; tiếp nhận 1.709 trường hợp do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả qua các cửa khẩu, lối mở.

Biên phòng tỉnh đã xác lập 02 chuyên án, bắt giữ và khởi tố 06 vụ/11 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Phát hiện và bắt giữ 06 vụ/ 18 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (ta đã bàn giao cho phía Trung Quốc theo quy định). Phát hiện và tuyên truyền, ngăn chặn 1.796 công dân có ý định xuất nhập cảnh trái phép (đã trục xuất ra khỏi khu vực Biên phòng theo quy định). Phát hiện và bắt giữ 12 vụ/34 đối tượng mua bán, vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế trái phép qua biên giới; tang vật thu giữ 417.810 khẩu trang, 800 bộ quần áo bảo hộ, 218 máy kiểm tra thân nhiệt.

Được gọi là “điểm nóng” bởi 06 tháng đầu năm 2020 Đồn Biên phòng Quang Long đã ghi nhận hơn 1.800 công dân Việt Nam trở về qua các lối mòn có chiều dài trên 18km do đơn vị quản lý. Biên phòng tỉnh Cao Bằng hiện có 16 đồn, với 7 huyện biên giới quản lý 333,125km đường biên tiếp giáp với 3 huyện của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Có ăn đi cùng, làm cùng, ăn cùng, ngủ cùng các cán bộ chiến sỹ mới thấy được những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà họ đã vượt qua suốt 6 tháng nay.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Đêm đến là thời điểm công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước nhiều nhất nên các cán bộ chiến sỹ biên phòng nâng cao cảnh giác, tuần tra liên tục.

Khi tuần tra phát hiện những công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép, trước tiên sẽ được yêu cầu dừng lại.
Cán bộ y tế được mời đến hỗ trợ bộ đội biên phòng kiểm tra công tác y tế.

Trước tiên là rửa tay sát khuẩn, được phát khẩu trang miễn phí.
Lấy thông tin những người nhập cảnh trái phép.
Đo thân nhiệt.
Phun khử khuẩn trước khi đưa lên xe về khu cách ly.
Kiểm tra hành lý.
Lên xe về khu cách ly theo quy định.

Đến rạng sáng 5/8, khi chiếc xe chở công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép đi cách ly, một số cán bộ chiến sỹ mới được thay ca về chốt nghỉ ngơi.

Văn Hoàng