Vĩnh Phúc: Sẵn sàng và nỗ lực hết mình đón công dân từ “tâm dịch” trở về

BVR&MT – Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thấu hiểu nỗi lo của người dân xa quê khi sống trong những ngày dịch bùng phát ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ từ bên trong và cả bên ngoài. Đồng thời, mở rộng vòng tay chào đón công dân của tỉnh đang sinh sống, học tập, công tác tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về.

Để bảo vệ sự an toàn, cuộc sống của hàng nghìn người con đang làm ăn xa quê và cũng là cách để tỉnh cùng “chia lửa” với tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Vĩnh Phúc đã chủ động mở rộng vòng tay chào đón công dân trở về. Trong thư ngỏ gửi đến công dân của tỉnh đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, Đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Với tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ tối đa các công dân của mình khi gặp khó khăn, trong trường hợp công dân cần thiết phải trở về quê hương, tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng tiếp nhận. Tỉnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực và các cơ sở cách ly, xét nghiệm, điều trị bảo đảm tuyệt đối chu đáo và an toàn cho bà con”.

Vĩnh Phúc đón công dân của tỉnh đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. (Ảnh: Sở Y tế Vĩnh Phúc)

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh Vĩnh Phúc, tính từ ngày 31/7 đến nay đã qua 68 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đến ngày 7/10, toàn tỉnh có 358.271 người được tiêm phòng COVID-19, đạt 44,2% dân số trên 18 tuổi. Số trường hợp trở về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác là 18.182 người, số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.161 người, cách ly tại nhà là 2.315 người. Tất cả công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê bằng máy bay thuộc địa phương nào, địa phương đó sẽ điều xe đến sân bay Nội Bài đón và thực hiện các biện pháp cách ly y tế tập trung. Ngân sách cùng nguồn xã hội hóa sẽ hỗ trợ tiền ăn, đi lại miễn phí cho toàn bộ người dân trong những ngày cách ly.

Trước đó, để chuẩn bị cho việc tiếp nhận công dân trở về địa phương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch quy mô đến 20.000 giường, trong đó, cấp tỉnh chuẩn bị 10.000 giường; thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên mỗi địa phương 1.500 giường; các huyện còn lại mỗi huyện 1.000 giường. Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phải bảo đảm chế độ ăn cho người thực hiện cách ly đúng tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh; chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế liên quan đến xét nghiệm và lấy mẫu xét nghiệm cho người thực hiện cách ly; bố trí phương tiện vận chuyển bệnh nhân theo đúng quy định an toàn phòng, chống dịch.

Khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 quy mô 800 giường tại Công ty TNHH một thành viên Tiến Mạnh Lai Châu, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương.

Tại huyện Tam Dương, qua rà soát sơ bộ toàn huyện có trên 1.000 trường hợp từ các địa phương khác trở về, trong đó nhiều người trờ về từ vùng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Để chủ động cách ly công dân có yếu tố dịch tễ liên quan tới Covid – 19, huyện đã thành lập 5 khu cách ly tập trung với quy mô gần 1.000 giường gồm: Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện (200 giường), Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện (150 giường), Khu cách ly Trường tiểu học Hợp Hòa B (210 giường), Trường tiểu học Kim Long (200 giường) và Trung tâm Y tế huyện (26 giường). Đồng thời, huyện cũng bố trí thêm một khu cách ly dự phòng tại Trường tiểu học và THCS Thanh Vân với quy mô 190 giường. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, để sẵn sàng, chủ động ứng phó với những tình huống theo cấp độ dịch bệnh, tháng 8/2021, huyện Tam Dương đã quyết định thành lập mới khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 quy mô 800 giường tại Công ty TNHH một thành viên Tiến Mạnh Lai Châu, xã Thanh Vân. Những địa điểm trên có không gian rộng rãi, thoáng đãng, trang bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, phương tiện; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; thuốc, vật tư y tế; hệ thống camera giám sát; khu vệ sinh…

Trao đổi với phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương Phùng Mạnh Thắng cho biết: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở cách ly tập trung thực hiện đúng các quy định; thành lập khung cán bộ quản lý, xây dựng phương án sẵn sàng tiếp nhận, cách ly những người có nguy cơ lây nhiễm, không để dịch lây lan ra cộng đồng; tăng cường số lượng nhà tắm, nhà vệ sinh phía ngoài nơi ở, tăng cường vật tư, trang thiết bị bảo hộ, hạn chế tối đa tiếp xúc gần giữa các bệnh nhân, nhân viên y tế để phòng, chống lây nhiễm chéo. Với sự chủ động, tích cực trong chuẩn bị khu cách ly tập trung và khu điều trị bệnh nhân Covid-19, huyện Tam Dương sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới về dịch Covid -19.

Hai cậu bé hồn nhiên vui đùa bên trong khu phòng chống dịch Covid-19 xã Thanh Vân, huyện Tam Dương. Các em cùng hơn hai trăm công dân Vĩnh Phúc khác được cách ly tại đây đang chờ ngày để đoàn tụ cùng gia đình.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất cho các khu cách ly theo phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo yêu cầu giãn cách tối thiểu giữa các công dân; thắt chặt phương án về giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; làm tốt công tác quản lý rác thải, vệ sinh môi trường nhằm tránh phát tán, lây lan dịch bệnh. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh để công dân yên tâm chấp hành cách ly và điều trị bệnh”, ông Phùng Mạnh Thắng khẳng định.

Tại huyện Vĩnh Tường, mặc dù đã có khu cách ly y tế tập trung tại trường Nguyễn Thị Giang cũ với quy mô 260 và 2 cơ sở của Trung tâm Y tế huyện có khả năng tiếp nhận khoảng 130 người, song trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước, đề phòng các cơ sở cách ly quá tải, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vĩnh Tường vẫn quyết định thành lập thêm 2 khu cách ly mới đặt tại Trường THPT Hồ Xuân Hương cũ dự kiến tiếp nhận khoảng 500 – 600 người và khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân có thể tiếp nhận 500 trường hợp.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Khu cách ly tập trung tại Trường Hồ Xuân Hương cũ.

Theo đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Tường, ngay khi nhận chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện, đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng, tiến hành cải tạo, sửa chữa các dãy nhà tầng lớp học, xây lắp dãy nhà tắm, dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khuôn viên; bổ sung thêm các vật dụng sinh hoạt cần thiết để phục vụ tốt nhất cho người được cách ly. Đồng thời, chủ động rà soát lại tất cả các khâu trong quy trình tiếp nhận, sắp xếp khu vực y tế, hậu cần, khu vực điều hành vừa bảo đảm khoa học để có thể vừa đón công dân trong thời gian nhanh nhất vừa tuyệt đối giữ an toàn, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Không chỉ 2 địa phương kể trên, các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động huy động lực lượng với nòng cốt là cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện, thành phố thực hiện vệ sinh khuôn viên, phòng ở, trang bị đầy đủ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, sẵn sàng tiếp nhận và cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp F1 và người về từ vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Phúc đã kích hoạt, vận hành 23 khu cách ly y tế tập trung. Cùng với tổ chức cách ly nghiêm ngặt theo quy định phòng chống dịch, quyết tâm không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng, các địa phương đang tiếp tục khảo sát, dự kiến nâng công suất, mở rộng thêm 30.000 giường, sẵn sàng vận hành ngay tất cả các cơ sở cách ly tập trung khi có tình hình mới.

Thủ tướng ra công điện hỏa tốc chỉ đạo các tỉnh đón người dân về quê

Ngày 07/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện hỏa tốc số 1314/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh.

Công điện nêu rõ, sau một thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận người dân ở TP HCM, Bình Dương… có nhu cầu di chuyển về quê. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên, nếu không tổ chức tốt việc đưa, đón để người dân phải tự phát về quê sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước.

Thủ tướng đánh giá trong những ngày qua, mặc dù các tỉnh, thành phố đã cố gắng để tổ chức đưa đón an toàn, do số lượng người dân có nhu cầu về quê cùng một thời điểm quá lớn, sự phối hợp giữa các địa phương chưa chủ động, nhịp nhàng nên đã gây ùn ứ tại các điểm kiểm soát dịch, khiến nhiều người dân, trong đó có cả người già, trẻ em rất vất vả.

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp đưa, đón người dân nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.

Ở những nơi tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng thực hiện Chị thị 16, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn.

Đức Long – Hậu Thạch