Thủ tướng đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Nghệ An

BVR&MT – Trưa nay 16/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo và động viên công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Thị xã Cửa Lò. Cùng đi có lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ Công an, cùng một số bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra tại tỉnh Nghệ An. Ảnh HB.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã trực tiếp đến thăm Trường Tiểu học Nghi Hải, phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò. Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều dãy nhà của trường đã bị tốc mái tôn, cây xanh bị đổ ngã…thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Trưởng Tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 10.

Cơn bão số 10 đi qua Nghệ An gây thiệt hại nặng nề nhất tại thị xã Cửa Lò. Có 2 trường học bị tốc mái, hư hỏng là trường Mầm non Nghi Hương và Tiểu học Nghi Hải. Cô Bùi Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Hải cho biết: Toàn trường có 3 dãy nhà chính, thì có 2 dãy nhà bị tốc mái tôn hoàn toàn. Nhiều cửa kính bị gió thổi tung và vỡ, gây thiệt hại đến đồ dùng, vật dụng dạy học, trong đó có ít nhất 3 máy tính bị hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, khuôn viên trường đổ nát, cây xanh bị bão quật gãy đổ.

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ những thiệt hại của nhà trường, đồng thời động viên cán bộ, giáo viên và học học sinh nỗ lực khắc phục hậu quả để kịp thời tiếp tục công tác dạy và học.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi, động viên tập thể cán bộ, thầy cô giáo Trường Tiểu học Nghi Hải trước những thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Thủ tướng đánh giá, tỉnh Nghệ An đã nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương nên đã tập trung cao độ, chủ động ứng phó với cơn bão số 10, hạn chế các thiệt hại về người và tài sản, hoa màu. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An; đánh giá cao tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra cho Nghệ An.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An tiếp tục huy động các lực lượng trên địa bàn, hệ thống chính trị vào cuộc để dọn vệ sinh môi trường, kết hợp với lực lượng quân đội, công an dưới sự phân công cụ thể của tỉnh để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do bão gây ra như nhà bị tốc mái, sửa chữa các trường học bị hư hỏng đảm bảo điều kiện học tập vào ngày thứ 2 (18/9); đảm bảo điện, nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do bão gây ra tại TP. Vinh, Thị xã Cửa Lò và các địa phương bị ảnh hưởng do bão, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trở lại bình thường ngay trong ngày 16,17/9. Thủ tướng cũng yêu cầu Quân khu 4, lực lượng Công an tiếp tục triển khai lực lượng kết hợp với lực lượng tại chỗ để giúp đỡ tỉnh Nghệ An.

Tại chuyến thị sát của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh sau khi báo cáo tình hình ứng phó và thiệt hại do bão gây ra đã kiến nghị với Thủ tướng một số nội dung quan trọng. Đó là xây dựng hệ thống cảnh báo lũ ở Kỳ Sơn và trên sông Hiếu nhằm phòng, chống lũ ống, lũ quét; đồng thời nâng cấp hệ thống đê biển của tỉnh vì hiện nay mới chịu được bão cấp 10.

Đánh giá đây là những vấn đề lớn và rất cấp thiết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đi cùng đoàn tập hợp các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để trình Thủ tướng…

Nguyên Chu