Tuyên Quang: Đa sắc màu Ngày hội văn hóa các dân tộc

BVR&MT – Từ ngày 23 – 24/8, Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024 được tổ chức tại Làng văn hóa dân tộc Cao Lan (thôn Động Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn). Ngày hội không chỉ góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn giúp quảng bá, đẩy mạnh phát triển du lịch của địa phương.

Lễ hội tổ chức tại Làng văn hóa dân tộc Cao Lan, thôn Động Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn.

Tại chương trình, các đội thi đến từ 07 huyện, thành phố đã trình diễn, tái hiện nét văn hóa độc đáo, các lễ hội, nghi thức sinh hoạt truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của từng địa phương như: điệu múa phát nương tra hạt, múa kiếm cầu mùa, phục dựng lễ cưới của dân tộc Cao Lan; hát then đàn tính của dân tộc Tày; hát giao duyên của người Pà Thẻn; múa khèn của dân tộc Mông,….

Tiết mục Múa kiếm cao Lan.

Theo đó ngày hội được chia thành các phần chính: Ngày 23/8 Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số; Trình diễn, giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc. Ngày 24/8:Thi chế biến, trưng bày ẩm thực truyền thống các dân tộc và Chương trình nghệ thuật Ngày hội văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Ngoài ra còn có các hoạt động: Triển lãm ảnh; trang trí không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc sẽ diễn xuyên suốt trong các ngày.

Các trò chơi cổ truyền được lồng ghép trong phần hội thể thao.

Các nội dung thi đấu trong Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024 sẽ diễn ra đầu tiền với sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh, tranh tài ở các môn: Bóng chuyền hơi, Việt dã, Đẩy gậy, Tung còn, Kéo co và Đua mảng Ngóc. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian; động viên, khích lệ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là cơ hội để các vận động viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thi đấu cọ sát, giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kiến thức trong tập luyện, thi đấu và bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc. Đây cũng là dịp để các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh đến với nhân dân, du khách.

Phần thi chế biến, trưng bày ẩm thực truyền thống các dân tộc thiểu số được nhiều du khách ưa thích bởi sự đẹp mắt và hương vị trên từng món ăn.

Chương trình nghệ thuật Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số mang lại một màu sắc độc đáo, thú vị, thu hút sự tham gia của các văn nghệ sĩ cũng như du khách thập phương. Chị Thùy Linh – du khách cho biết: “Mặc dù lễ hội diễn ra trong thời tiết mưa nhưng có rất đông người tới xem cũng như tham gia. Đến đây tôi biết được nhiều món ăn hấp dẫn và các điệu múa rất độc đáo”.

Lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều cảm xúc trong lòng du khách. Thông qua hội thi các đơn vị cũng mong muốn nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng các dân tộc trong toàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Liên hoan Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024.

Hậu Thạch