Trung Quốc kết án 17 đối tượng buôn lậu động vật hoang dã

BVR&MT – Giới chức tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc vừa kết án tù giam 17 đối tượng vì buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Tòa án địa phương ở thành phố Ninh Hương tuyên án tù hơn 10 năm với 5 bị cáo, 12 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 5 tháng đến 8,5 năm tù.

Các bị cáo bị kết án vì buôn bán trái phép các sản phẩm làm từ động vật hoang dã quý hiếm và nguy cấp. Cơ quan an ninh lâm nghiệp Ninh Hương thu giữ hơn 40 món đồ bao gồm ngà voi, sừng tê giác và sừng linh dương từ nhà và một số nơi cất giữ khác của các thành viên trong mạng lưới.

Theo điều tra sơ bộ, 3 trong số 17 đối tượng tham gia buôn bán 352 chiếc sừng linh dương nặng khoảng 50 kg vào năm 2019. Tháng 12/2019, cảnh sát địa phương bắt tiếp nhóm đồng bọn và thu giữ thêm 394 chiếc sừng linh dương trong kho.

Giới lập pháp Trung Quốc đã cấm hoàn toàn việc buôn bán trái phép và tiêu thụ các loài hoang dã.

Thế Anh (Theo CTGN)