Sẵn sàng cho Lễ hội Chợ tình Phong lưu Khâu Vai

BVR&MT – Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ hội Chợ tình Phong lưu Khâu Vai năm 2022 và đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, huyện Mèo Vạc đang khẩn trương thực hiện nhiều phần việc, đẩy nhanh tiến độ công việc để sẵn sàng cho ngày hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Khâu Vai vệ sinh môi trường.

Sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19, Lễ hội Chợ tình Phong lưu Khâu Vai năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 25.4 – 27.4 (tức ngày 25 – 27.3 âm lịch) tại huyện Mèo Vạc với quy mô cấp tỉnh. Lễ hội nhằm tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Mèo Vạc, góp phần thực hiện các giải pháp phục hồi ngành Du lịch. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, những ngày này, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tu sửa, nâng cấp hạng mục công trình phục vụ sự kiện. Đồng chí Hoàng Lê Duẩn, Chủ tịch UBND xã Khâu Vai cho biết: Xã đang đẩy mạnh triển khai các nội dung, phần việc để đảm bảo tiến độ, hiện tại hơn 9 ha Hoa tam giác mạch được gieo trồng đảm bảo nở đúng thời gian diễn ra lễ hội; kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, các tiểu ban tổ chức chợ tình; phối hợp với Phòng Kinh tế – Hạ tầng san ủi mặt bằng đảm bảo hệ thống đường giao thông; lắp các hệ thống điện, mở rộng khu vực sân khấu chính tại Mê cung đá; đôn đốc nghệ nhân dân gian tập luyện các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian biểu diễn phục vụ du khách…

Phát huy vai trò xung kích, Đoàn Thanh niên xã Khâu Vai tập hợp lực lượng ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên khu vực sân khấu Mê Cung Đá và bãi đỗ xe. Buổi ra quân có khoảng 100 đoàn viên, thanh niên các thôn trên địa bàn xã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường với các hoạt động như: Phát quang bụi rậm, cỏ dại, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, thu gom rác thải… Mục tiêu ra quân tổng vệ sinh môi trường không chỉ góp phần thiết thực trong việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ hội Chợ tình mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, thanh niên và người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường; tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Trong khuôn khổ lễ hội, chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn mang đậm bản văn hóa sắc dân tộc tại Hà Giang sẽ diễn ra như: Hội thi người đẹp miền Cao nguyên đá vào tối 25.4 tại sân vận động huyện Mèo Vạc; Lễ dâng hương và Lễ cầu duyên tại miếu Ông, miếu Bà; Lễ cầu an. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống như: Trình diễn thổi khèn Mông; hát dân ca dân tộc Nùng; dân ca dân tộc Giáy; Múa trống đồng, múa kéo nhị, điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô; múa nón, múa khăn, múa kiếm, múa trống của dân tộc Giáy; hát đối giao duyên qua ống dây, thổi khèn dân tộc Mông…

Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: Để tạo dấu ấn trong lòng du khách, huyện đã thành lập các tiểu ban phục vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác quảng bá, giới thiệu, tạo tiểu cảnh cũng được huyện chú trọng thực hiện. Địa điểm tham quan, trải nghiệm, như: Khám phá thung lũng hoa Tam giác mạch, hoa Sao nhái tại Mê cung đá (xã Lũng Pù, Khâu Vai); chinh phục tuyến đi bộ Vách đá thần Mã Pì Lèng; tham quan, chụp ảnh Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 ngắm hẻm vực Tu Sản; tham quan, chụp ảnh cầu tình yêu tại Mê cung đá, xã Khâu Vai… được gấp rút chuẩn bị chu đáo để phục vụ khách du lịch.

Với chủ đề “Phiên chợ tình ca” gắn với đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội Chợ tình Phong lưu được tổ chức nhằm giới thiệu, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị nhân văn cao đẹp của truyền thuyết chợ tình Khâu Vai; ca ngợi mối tình trong sáng; tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng và phát triển những chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình, tình yêu đôi lứa. Đồng thời là sân chơi giao lưu, gặp gỡ để bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng của nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc; tạo điểm nhấn để quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO – Cao nguyên đá Đồng Văn.