Quảng Ninh: Thả một cá thể Vic về với tự nhiên

BVR&MT – Chiều 16/9/2019 Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh), Phòng Nông nghiệp huyện, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp đã thả một cá thể họ Vích quý hiếm nặng 17 kg về với môi trường tự nhiên.

Kiểm lâm huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng Quảng Đức thả cá thể Vích về với môi trường biển (ảnh: Kiểm lâm huyện Hải Hà).

Ông Nguyễn Văn Khuyên – Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà cho phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường biết: Ngày 15/9, khi đang đánh bắt cá trên vùng biển cửa Đại, gần xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), ngư dân Nguyễn Văn Thoại (SN: 1969), trú tại thôn 1, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà) bất ngờ phát hiện một cá thể rùa mắc vào lưới. Sau đó, anh Thoại đã đem con rùa này về nhà và thông báo cho Hạt Kiểm lâm huyện. Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn cho biết, đây là cá thể rùa biển họ Vích (tên khoa học là Chelonia mydas) thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể này có kích thước dài khoảng 60cm, bề ngang 44cm, nặng khoảng 17 kg.

Cũng theo ông Khuyên: Chiều hôm qua vào lúc 16h ngày 16/9/2019 Hạt Kiểm lâm và Đồn BP Quảng Đức (BĐBP Quảng Ninh) phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tổ chức thả cá thể Vích trên về với môi trường biển tự nhiên ở khu vực huyện Hải Hà.

Qua đây cũng tuyên truyền để nhân dân đi biển hiểu nếu có cá thể họ Vích vướng vào lưới cần báo ngay cho Hạt Kiểm lâm huyện để tiến hành giải cứu kịp thời, hoặc tự thả về với môi trường tự nhiên.

Phượng Long