Phú Yên: Phát hiện, tạm giữ 188 khúc gỗ hộp các loại

Thông tin tiếp vụ án hủy hoại rừng tại tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa:

BVR&MT – Ngày 27/9, thiếu tá Phan Minh Duy, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, qua khám xét tại nơi ở của 2 bị can trong vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra tại các khu vực Dốc Cốc, Suối Dĩ và Cheo Reo, tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, ngoài việc tạm giữ các phương tiện, công cụ phạm tội của 2 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện 188 khúc gỗ hộp các loại, chưa rõ chủng loại, khối lượng, không có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập biên bản, tạm giữ số gỗ này dưới sự chứng kiến của đại diện Viện KSND cùng các thành phần tham gia khám xét.

Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra số gỗ không có nguồn gốc, xuất xứ tại nơi của đối tượng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Trước đó, Báo Phú Yên phản ánh với mục đích lấn chiếm đất rừng tự nhiên do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý, từ tháng 6-8/2021, Phạm Văn Anh (SN 1980) và em ruột là Phạm Văn Thành (SN 1987) trú xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa thuê nhân công cắt hạ, đốt dọn nhiều cây rừng tự nhiên trên diện tích hơn 20.000m² tại các khoảnh 6 và 8, tiểu khu 162 để trồng keo.

Ngay sau khi có thông tin dư luận phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua tổ chức khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định tại các khu vực Dốc Cốc, Suối Dĩ và Cheo Reo, tiểu khu 162, thôn Tân Thành có 8 vị trí rừng tự nhiên bị chặt phá với tổng diện tích hơn 31.000m². Ngày 10/9, Công an huyện Sơn Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ án nên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trong ngày 24 và 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Anh và Phạm Văn Thành theo Điều 243 Bộ luật Hình sự; đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 2 bị can trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục đấu tranh, mở rộng.