Phụ nữ Hải Phòng phát động trồng và chăm sóc 10 nghìn cây xanh

BVR&MT –  Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ vun trồng tương lai-vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, sáng 18/3, tại Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), Hội Phụ nữ thành phố Hải Phòng đã phát động phong trào trồng cây năm 2022.

Các cấp hội phụ nữ Hải Phòng tham gia trồng cây tại Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo đó, hoạt động trồng cây cũng được tổ chức đồng loạt tại tất cả các quận, huyện toàn thành phố.

Thành hội Phụ nữ Hải Phòng phấn đấu trong năm 2022, toàn thể hội viên phụ nữ thành phố thực hiện trồng và chăm sóc 10 nghìn cây xanh các loại.

Đây được xác định là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ.

Các cấp Hội Phụ nữ trong toàn thành phố thực hiện “Mỗi cơ sở Hội-một công trình cây xanh”, “Mỗi phụ nữ-một cây xanh”.

Cây được trồng là các loại cây cho bóng mát, ăn trái, hoa… tại các khu đô thị, khu chung cư, khu di tích lịch sử văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, đoạn đường phụ nữ tự quản…

Qua hoạt động có ý nghĩa này, Hội Phụ nữ Hải Phòng cũng mong muốn các hội viên tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, chống biến đổi khí hậu, góp phần tích cực giữ gìn môi trường sinh thái, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị xanh mát, văn minh và bảo đảm cho thành phố quê hương phát triển bền vững…