Nghi lễ Tết Xíp xí của người Thái trắng trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

BVR&MT – Ngày 17/8, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ đón Chứng nhận nghi lễ Tết Xíp xí của người Thái trắng là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Nghi lễ Tết Xíp xí của người Thái trắng là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Tết Xíp xí là nghi lễ truyền thống của đồng bào Thái trắng ở Quỳnh Nhai đã có từ lâu đời, được tổ chức vào ngày 14/7 âm lịch hằng năm. Nghi lễ này bắt nguồn từ nếp sinh hoạt gắn liền với tập quán sản xuất lúa nước của đồng bào miền núi. Sau khi kết thúc vụ cấy, người nông dân làm lễ gác bừa, chuẩn bị mâm cỗ dâng cúng thần linh, tổ tiên phù hộ, trông coi giúp đồng ruộng, cho mưa thuận gió hòa; cúng vía, tạ ơn trâu đã giúp con người hoàn thành công việc cày cấy, cho mùa màng bội thu.

Sau thời gian xây dựng hồ sơ, ngày 9/8/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận Nghi lễ Tết Xíp xí của người Thái trắng huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân chúc mừng cộng đồng dân tộc Thái trắng tỉnh Sơn La nói chung, huyện Quỳnh Nhai nói riêng có thêm Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị huyện Quỳnh Nhai thực hiện tốt các quy định về bảo vệ Di sản Văn hóa.

Huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tới đồng bào dân tộc Thái trắng, nhân dân tiếp tục góp sức bảo tồn nét văn hóa đặc sắc này. Cùng với đó, bảo tồn không gian linh thiêng của các Nghi lễ truyền thống; có chính sách, tạo điều kiện để các nghệ nhân trao truyền, gìn giữ văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, gắn kết bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Hậu Thạch