Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III thành công tốt đẹp

BVR&MT – Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021 thành công tốt đẹp và tiến hành bế mạc chiều 26/12 tại Trung tâm Hội nghị – Văn hóa tỉnh.

Dự Lễ bế mạc có các đồng chí: Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Ngày hội; Nguyễn Thị Hải Nhung – Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó trưởng Ban Tổ chức Ngày hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng của 11 tỉnh tham gia Ngày hội.

Đánh giá kết quả Ngày hội, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu khẳng định: Ngày hội được tổ chức từ ngày 24-26/12/2021 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông – Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”. Ngày hội được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, quy mô; đảm bảo tính thống nhất, khoa học giữa các đơn vị tổ chức thực hiện và tham gia. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn với dịch Covid-19, thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào các tỉnh tham gia Ngày hội nói riêng và cả nước nói chung. Có thể khẳng định, Ngày hội đã diễn ra thành công.

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu cho các tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, trong phần lễ, Chương trình khai mạc đảm bảo tính trang trọng, hoành tráng, có ý nghĩa về chính trị, văn hoá, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người xem, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh tham gia Ngày hội. Có sức lan tỏa về các giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của dân tộc Mông.

Về phần hội, hoạt động như văn hóa, thể thao, các đoàn có sự đầu tư công phu, nội dung phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông của từng vùng miền, bám sát chủ đề Ngày hội.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố kết quả các nội dung thi. Trong đó, không gian trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch có 3 giải A, 5 giải B, 3 giải C; Liên hoan văn nghệ quần chúng: 15 giải A, 20 giải B, 17 giải C; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông: 3 giải A, 5 giải B, 2 giải C; giã bánh giầy: 3 đoàn đoạt giải A, giải B: 5 đoàn, giải C: 1 đoàn; trình diễn trích đoạn lễ hội có 3 đoàn đoạt giải A, giải B: 5 đoàn và giải C: 1 đoàn.

Các đồng chí: Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu và Nguyễn Thị Hải Nhung – Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc trao Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2025 cho tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 9 cá nhân; UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong tổ chức Ngày hội; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 8 Đoàn nghệ thuật các tỉnh biên giới tham gia Ngày hội.

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV, năm 2025 sẽ do tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức.