Một thập kỷ giải cứu, bảo tồn hàng ngàn động vật hoang dã

BVR&MT – Vào năm 2014, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife – SVW)  ra đời với sứ mệnh ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp quý hiếm tại Việt Nam. Từ một tổ chức bé nhỏ chỉ với khoảng 10 nhân sự, SVW đã phát triển không ngừng trong những năm vừa qua, trở thành một trong tổ chức hàng đầu trong ngành bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam và là đối tác chiến lược của 6 VQG và KBT bao gồm Cúc Phương, Pù Mát, Cát Tiên, U Minh Thượng, U Minh Hạ, Khu bảo tồn TN-VH Đồng Nai.

SVW đã phát triển không ngừng trong những năm vừa qua, trở thành một trong tổ chức hàng đầu trong ngành bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam.

Trong 10 năm qua, với sự hỗ trợ và đồng hành của các cơ quan chức năng, các VQG và KBT cùng các đối tác, trung tâm đã thành công đạt được những thành tích đáng tự hào: (1) Cứu hộ 4.280 cá thể ĐVHD thuộc hơn 60 loài bản địa; (2) Tái thả 1.274 cá thể động vật về tự nhiên, đóng góp trong việc làm giàu hệ sinh thái và phục hồi quần thể tự nhiên của các loài; (3) Hơn 24.000 bẫy thú được gỡ, góp phần làm giảm số lượng ĐVHD bị săn bắt bởi nạn bẫy dây; (4) Hơn 1.000 lán trại trái phép bị phá hủy và hỗ trợ bắt giữ hơn 1.300 đối tượng vi phạm; (5) Kết nối hơn 40.000 người với bảo tồn.

Phát biểu về thành công trong 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Thái – Người sáng lập/Giám đốc SVW tự hào chia sẻ: “Thật may mắn rằng tất cả nhân sự của chúng tôi đều có chung một tầm nhìn, một đam mê. Những thành tựu trong 10 năm sẽ là tiền đề và niềm động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho ngành bảo tồn tại Việt Nam. Với mục tiêu “Nói thật, làm thật” và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, chúng tôi luôn cố gắng mang lại giá trị trong việc bảo tồn ĐVHD, cho con người và cho xã hội. Chúng tôi thật sự trân trọng và biết ơn sự phó thác của các đối tác, các nhà tài trợ và những người luôn yêu mến SVW. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ có những chặng đường tiếp theo thành công hơn nữa.”

Hành trình gian nan tạo nên một tập thể vững vàng và đáng tin cậy

10 năm là một chặng đường đủ dài để SVW xây dựng nên thương hiệu của mình như một tổ chức bảo tồn chuyên nghiệp, thông qua những hoạt động, dự án bảo tồn dài hạn, đem lại giá trị bền vững. Những tác động tích cực mà SVW tạo ra đối với ĐVHD, rừng và hệ sinh thái Việt Nam đã được ghi nhận bởi các cơ quan đối tác, các nhà tài trợ và tất cả những người yêu động vật trong nước và quốc tế. Đây chính là yếu tố then chốt giúp SVW tạo dựng niềm tin và hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng.

Cá thể Cầy vằn khỏe mạnh được các chuyên gia SVW chăm sóc trong khu sinh sản bảo tồn.

Chia sẻ về hành trình xây dựng niềm tin mà SVW theo đuổi, TSKH. Phan Xuân Dũng – Chủ tịch VUSTA cho biết: “SVW đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều cơ quan và tổ chức, thu hút được nhiều chuyên gia quốc tế, các tình nguyện viên đến Việt Nam và chung tay đóng góp cho ngành bảo tồn tại nước ta. Chỉ trong một chặng đường 10 năm, SVW đã đạt được nhiều thành công nhờ một tập thể đoàn kết, có trách nhiệm với thiên nhiên và động vật, có tình yêu vô bờ bến với công việc. Trung tâm đã xác định rõ sứ mệnh của mình, góp phần tạo ra giá trị cho nước nhà. Tất cả những điều này đã tạo nên hình ảnh và thương hiệu rất đẹp cho trung tâm.”

Là một người đã đồng hành với SVW trong thời gian dài, TS. Hà Công Tuấn – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chia sẻ: “Nhìn lại 10 năm trước, khi đất nước ta gặp phải nhiều khó khăn của một quốc gia đang phát triển, SVW ra đời với quyết tâm chính trị cao, nhận thức rõ nguy cơ, chung sức đồng lòng cùng với sự hỗ trợ với các tổ chức quốc tế, xây dựng đất nước ngày càng ổn định bền vững nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu. Việc ra đời của SVW rất phù hợp với hoàn cảnh ấy. Mong rằng SVW sẽ tiếp tục xây dựng được các hoạt động trọng tâm, công tác bảo tồn, đặt con người là trung tâm.”

Trong 10 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã kết nối và có cơ hội hợp tác, cũng như nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều tổ chức quốc tế. Đại diện một trong những đối tác quốc tế quan trọng của SVW, bà Aler Grubbs – Giám đốc USAID Việt Nam chia sẻ: “Vai trò của các tổ chức địa phương ngày càng quan trọng trong công cuộc bảo tồn ĐVHD. Và SVW đã ứng dụng tốt các sáng kiến, phương pháp công nghệ hiện đại trong công tác bảo tồn. Những thành công này đã được ghi nhận trên môi trường quốc tế thông qua giải thưởng đc trao cho SVW.”

Hành trình 10 năm vừa qua của chúng tôi không thể thiếu đi sự ủng hộ và quan tâm từ các VQG và KBT trên khắp Việt Nam, trong đó VQG Cúc Phương là nơi SVW lựa chọn để khởi đầu. Ông Nguyễn Văn Chính – Giám đốc VQG Cúc Phương chia sẻ: “Cúc Phương là nơi khởi đầu và đặt nền móng cho sự phát triển của SVW. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều dấu ấn trong công tác bảo tồn, như là nơi cứu hộ và tái thả tê tê nhiều nhất thế giới, hay là nơi đầu tiên trên thế giới sử dụng thiết bị không người lái giám sát tê tê sau tái thả. Với sự cộng tác cùng SVW, Cúc Phương đã trở thành nơi thăm quan, học hỏi và đào tạo cho nhiều cán bộ, các đối tác bảo tồn và các sinh viên trong và ngoài nước. Chúng tôi khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể và sẵn sàng hợp tác với SVW trong thời gian tới. Chúng tôi cũng rất mong các nhà tài trợ, các cơ quan trong và ngoài nước, và các quý vị đại biểu, hãy luôn ủng hộ chúng tôi trên con đường bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam.”

Hậu Thạch