Lốc xoáy “tàn phá” hàng trăm ngôi nhà ở miền núi Nghệ An

BVR&MT – Sau trận lốc xoáy, mưa đá càn quét liên tục kéo dài khoảng 1h đồng hồ đã khiến hàng trăm ngôi nhà ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) bị tốc mái nặng nề, nhiều cây cối bị gãy đổ ngổn ngang.

Trận mưa đá, lốc xoáy chiều ngày 05/4 khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Sáng 6/4, qua trao đổi với phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường điện tử, ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 15h30’ chiều hôm qua (ngày 5/4), một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy với cường độ mạnh xảy ra trên địa bàn huyện Tương Dương đã khiến gần 150 ngôi nhà của người dân bị tốc mái một phần, do mưa đá hạt nhỏ nên hoa màu không bị ảnh hưởng nhiều.

Cụ thể, trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã tàn phá nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện như: thị trấn Hòa Bình, xã Thạch Giám, xã Xá Lượng, xã Lưu Kiền, xã Xiêng My… Theo báo cáo nhanh của các xã đến 19h cùng ngày thiệt hại cụ thể như sau: Tổng số nhà bị tốc mái và xiêu vẹo: 149 nhà, (Thạch Giám 108 nhà; Xá Lượng 30 nhà; Lưu Kiền 04 nhà; Xiêng My 7 nhà); trong đó có 20 nhà bị hư hỏng nặng (Bị tốc mái và hư hỏng từ 1/3 mái trở lên), nhiều cây cảnh, cây bóng mát bị gẫy đổ.

Người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa đá kèm theo lốc xoáy kéo dài 1h đồng hồ.

Sau khi trận lốc xoáy kết thúc, UBND huyện Tương Dương đã trực tiếp chỉ đạo chính quyền địa phương các xã, thị trấn và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. tổ chức khắc phục hậu quả.

“Huyện đang rà soát những gia đình, đối tượng bị thiệt hại để hỗ trợ đúng theo quy định của UBND tỉnh, còn những gia đình bị nhẹ thì vận động người thân, họ hàng sửa sang lại nhà cửa để bà con sớm ổn định cuộc sống” – Ông Hải thông tin thêm.

Đình Nguyên