Hà Nội: “bãi rác tạm” hay “bãi tập kết rác” tại cụm công nghiệp Lai Xá?

BVR&MT – Nằm không xa cụm dân cư phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, bãi rác tại Cụm công nghiệp Lai Xá được hình thành tạm thời nhằm thu gom, trung chuyển rác thải sinh hoạt của người dân thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, đến nay đã được “biến” thành “nơi tập kết rác thải” từ các nơi khác đến ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân khu vực xung quanh (!?).

Rác đã chất thành “núi” tại cụm công nghiệp Lai Xá chưa được đem đi xử lý gây ô nhiễm môi trường?

Theo thông tin phản của ánh của  bạn đọc, phóng viên baovemoitruong.org.vn đã đến tìm hiểu thông tin về thực trạng bãi rác ở Cụm công nghiệp Lai Xá này.

Rác thải chưa được xử lý chất cao thành “núi”, ngay cạnh là những xưởng sản xuất ở cụm công nghiệp Lai Xá?

Tận mục sở thị: bãi rác nằm ở vị trí cuối Cụm công nghiệp Lai Xá giáp ranh với phần đất nông nghiệp của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Những hộ dân đang canh tác nông nghiệp gần bãi rác cho biết: bãi rác này đã tồn tại từ rất lâu, việc canh tác, chăm sóc hoa màu gặp không ít khó khăn do mùi hôi thối từ bãi rác phả ra gây ô nhiễm môi trường xung quanh…(!?)

Theo nhiều công nhân đang làm việc tại Cụm công nghiệp Lai Xá phản ánh: hằng ngày họ bị ám ảnh bởi mùi hôi thối bốc lên, ruồi nhặng phát tán từ bãi tập kết rác thải tồn đọng. Dù trong phòng kín mít, hệ thống quạt thông gió chạy hết công suất nhưng vẫn không giảm bớt mùi hôi thối từ bãi rác bốc vào. Hầu hết mọi người phải bịt khẩu trang khi làm việc, có người phải đeo đến hai khẩu trang để cản mùi thối, rất nhiều công nhân không chịu được đã phải bỏ việc…(!?)

Nước từ bãi rác thải chảy ra, ứ đọng tiềm tàng nhiều nguy cơ lan truyền dịch bệnh (!?).

Được biết, bãi rác hình thành từ năm 2008 nhằm thu gom, trung chuyển rác thải sinh hoạt của người dân thôn Lai Xá, xã Kim Chung. Tuy nhiên, từ khi Cụm công nghiệp Lai Xá đi vào hoạt động, do lượng rác phát sinh lớn nên UBND huyện Hoài Đức đã phải ký hợp đồng vận chuyển, xử lý rác với Hợp tác xã (HTX) Thành Công. HTX Thành Công có nhiệm vụ vận chuyển rác từ cụm công nghiệp đến địa điểm xử lý của thành phố.

Cũng theo nhiều công nhân đang làm việc tại cụm công nghiệp này phản ánh: từ tháng 9/2016, HTX Thành Công đã đem rác thải từ nơi khác đến tập kết tại Cụm công nghiệp Lai Xá khiến rác ở bãi luôn bị ứ đọng. Ban đầu, từ một bãi rác để tạm, nhưng do đơn vị quản lý thu gom, vận chuyển rác không ngừng tập kết rác từ nhiều nơi về đây, khiến rác thải chất thành núi, gây ô nhiễm nghiêm trọng (!?).

Tại thời điểm ngày 16/7/2017, phóng viên baovemoitruong.org.vn ghi nhận: đường đi vào bãi rác lênh láng nước đen ngòm, rác thải chất thành núi khổng lồ, che chắn tạm bợ, từ xa mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc; rất nhiều công nhân làm việc tại Cụm CN Lai Xá nằm sát bãi rác đã phải hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp mùi hôi thối từ bãi rác này (!?).

Bãi rác tạm tồn tại từ lâu, rác đã chất thành núi chưa đem đi xử lý, dẫn đến hệ lụy ô nhiễm môi trường, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cạnh bãi rác bị ảnh hưởng không nhỏ, hàng ngày công nhân cụm công nghiệp Lai Xá phải gánh chịu mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác, đã ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất lao động (!?).

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, đôn đốc đơn vị thu gom, xử lý rác thải tại đây chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong bảo vệ môi trường.

Phượng Long