Đức Thọ – Hà Tĩnh: Sôi nổi “màu áo xanh” tình nguyện với công cuộc xây dựng NTM

BVR&MT –  Góp sức trẻ để xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu quan trọng tại Chiến dịch mùa hè xanh 2019 do Câu lạc bộ sinh viên Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh (thuộc Trường Đại học Mỏ – Địa chất) phối hợp với Đoàn thanh niên xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện.

Diễn ra từ ngày 21/06 đến 01/07 tại xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), chiến dịch mùa hè xanh 2019 đã tạo cơ hội để sinh viên của trường Trường Đại học Mỏ – Địa chất giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào sinh viên với thanh niên địa phương.

Cùng với đó, chiến dịch năm nay còn nhằm mục đích phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và lòng nhiệt tình của thế hệ trẻ trong những việc làm thiết thực mang đầy tính nhân văn; góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của miền quê Đức Thọ giàu truyền thống cách mạng.

Đoàn sinh viên tình nguyện sôi nổi góp sức cùng nhân dân xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) dọn đê làng, vì một môi trường Nông thôn mới xanh – sạch – đẹp.

Sau 10 ngày thực hiện chiến dịch, Đoàn thanh niên đã hoàn thành được cơ bản các mục tiêu đề ra trong việc cải thiên môi trường tại xã bao gồm: Hỗ trợ gia đình ông Đặng Sỹ (thôn Hạ Tứ) xây hơn 20m mương thoát thải trong khu vườn kiểu mẫu; Đào, nạo vét 200m mương thoát thải sân vận động xã Bùi Xá; Dọn vệ sinh, cuốc cỏ lấy lại lòng đường và cắt tỉa hoa trên các trục đường chính của 4 thôn: Hạ Tứ, Thượng Tứ, Triều Đông và Hoa Đình; Hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Đông Hùng (xã Triều Đông) là gia đình đơn thân, tàn tật xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ; Nạo vét 300m mương tiêu úng nội đồng HTX Long Thành; Dọn vệ sinh 1km tuyến đường đê La Giang…

Song song với những hoạt động trên, Đoàn sinh viên tình nguyện cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ em hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với hy vọng giúp đỡ bà con ổn định để phát triển kinh tế và các em học sinh đạt kết quả tốt hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương ngày một khang trang, giàu đẹp.

Phút hăng say dọn cỏ lấy lại lòng đường, cải thiện mỹ quan nông thôn mới của những “màu áo xanh” tình nguyện.

Có thể nói, Chiến dịch mùa hè xanh gắn liền với đời sống thực tế các địa phương trên mọi miền tổ quốc nói chung, trên địa bàn xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nói riêng, đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, sự cống hiến của mỗi sinh viên, thanh niên tình nguyện trước những vấn đề xã hội. Đó cũng chính là môi trường bổ ích để sinh viên học tập, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Năm 2019, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đặt mục tiêu đến hết quý II, 100% xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Hoàn thành 100% tiêu chí huyện Nông thôn mới; Xây dựng Thị Trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị.

Theo đó, huyện Đức Thọ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác tham gia đóng góp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở địa phương. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, huyện cũng chú trọng vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội, từ các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; Khuyến khích phát triến sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Phan Quỳnh