Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

BVR&MT – Chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ hai năm 2020.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Cùng dự có: đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của QH; các đại biểu tiêu biểu đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là: Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Nguyên tắc căn bản nhất của công tác dân tộc là: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Với tinh thần đó, trong giai đoạn vừa qua mặc dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các cấp, các ngành từ T.Ư đến cơ sở đã dành nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Từ đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đạt được kết quả đáng khích lệ cả về quy mô, mạng lưới và chất lượng. Công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ đạt kết quả tốt. Đã xây dựng được 316 trường phổ thông dân tộc nội trú, 1.097 trường phổ thông dân tộc bán trú; bốn trường và ba khoa dự bị đại học dân tộc. Cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em DTTS; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên DTTS đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Chính sách hỗ trợ cho con em ở địa bàn đặc biệt khó khăn được quan tâm. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các DTTS đạt được kết quả rõ nét hơn.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên rõ rệt. Việc phòng, chống đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai, bão lũ, sạt lở đất vừa qua, trong hoạn nạn, đau thương, mất mát, hơn bao giờ hết chúng ta càng trân quý sức mạnh đoàn kết, chia sẻ, đùm bọc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn, thời gian tới, các đại biểu dự Đại hội, sẽ là hạt nhân tích cực lan tỏa, truyền cảm hứng để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc vững mạnh hơn. Cùng nhau làm tốt hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng với các cơ quan chức năng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; cùng nhau lên án và chặn đứng tệ nạn khai thác, chặt phá rừng trái phép. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để ban hành cơ chế, chính sách phù hợp thực tế; từng bước để đồng bào có thu nhập tốt hơn, bảo đảm lợi ích nhiều mặt từ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

* Ngày 3-12 đoàn đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ hai do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ; Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 54 dân tộc.

Tại Điện Kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đã dâng hương, hoa, lễ vật, thắp nén hương thơm tưởng niệm các Vua Hùng, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn. Toàn dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số Việt Nam nói riêng nguyện một lòng cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc để xây dựng Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo đưa đất nước phát triển, làm rạng danh cơ đồ dân tộc, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau khi dâng hương tưởng niệm, Đoàn đã đặt vòng hoa, thắp hương mộ Tổ; trồng cây lưu niệm tại Ngã năm Đền Giếng; dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Lạc Long Quân.

* Sáng 3-12, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ hai năm 2020 đã thành kính dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội. Đoàn do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH dẫn đầu, cùng 100 đại biểu đại diện cho các thành phần DTTS đến từ các bộ, ban, ngành và địa phương.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ; bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp đó, Đoàn đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Các đại biểu đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Thắp hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Trước anh linh của Bác, đây là dịp để mỗi đại biểu xem lại mình, kiểm điểm lại công việc của mình; đồng thời được một lần nữa được học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Phó Chủ tịch QH mong muốn các đại biểu dự Đại hội sẽ góp phần làm lan tỏa những tình cảm cách mạng, ý chí cách mạng của Bác Hồ đến đồng bào các DTTS trên cả nước.

Chiều 3-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), các đại biểu dự Đại hội đã họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp về nhân sự dự Đại hội; biểu quyết thông qua nội quy, danh sách Đoàn Chủ tịch và chương trình Đại hội.