Bắc Bộ có mưa dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá

BVR&MT – Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 22/4, nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung Trung Bộ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 21/4, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 22/4, nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Dự báo các khu vực đêm 21/4 và ngày 22/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng; chiều tối 22/4 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, phía Nam 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C.