Lào Cai: Thu giữ 24.000 quả trứng gia cầm nhập lậu đội lốt từ thiện

BVR&MT – Sáng ngày 16/05, tại khu vực biên giới xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai lực lượng tuần tra biên giới đã phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển 24.000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số trứng bị thu giữ tại đồn Biên phòng Bản Lầu (ảnh: TD)

Theo thông tin từ đồn Biên phòng xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, vào lúc 1 giờ sáng 16/5, tại khu vực mốc 108 (2), thuộc thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu lực lượng tuần tra biên giới đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vùi Ngọc Mừng (sinh năm 1996), trú tại thôn Nậm Rút, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang dùng xe ô tô nhãn hiệu ROWOR (loại 1.250 kg), biển kiểm soát 19C – 022.50 vận chuyển 24.000 quả trứng gia cầm từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đối tượng Mừng đã khai nhận, số trứng gia cầm nhập lậu trên được một đối tượng có tên là Lê Tuyết Linh, trú tại TP. Lào Cai thuê chở. Ngay sau đó, đối tượng Lê Tuyết Linh đã được triệu tập để làm rõ. Tại đồn biên phòng Bản Lầu, Linh khai nhận có nhờ Vùi Ngọc Mừng mua số trứng trên ở Trung Quốc mang về Việt Nam để làm từ thiện.

Hiện vụ việc đang được đồn Biên phòng Bản Lầu phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Mường Khương để điều tra làm rõ và tiêu hủy toàn bộ số trứng trên theo quy định của pháp luật.

Chiến Hữu