Hơn 370 ha rừng bị cháy tại Kiên Giang

BVR&MT – Theo UBND tỉnh Kiên Giang, thống kê ban đầu xác định hơn 370 ha tổng diện tích rừng bị cháy trên địa bàn huyện biên giới Giang Thành những ngày qua.

Lực lượng Kiểm lâm Kiên Giang và Vườn quốc gia U Minh Thượng phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống cháy rừng mùa khô (ảnh tư liệu).

Trước đó, khoảng 13 giờ, ngày 28/4/2024, xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ tại Tiểu khu 7, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành do Đội sản xuất Rộc Xây – Sư đoàn 330 thuộc Quân khu 9 quản lý.

Khi phát hiện cháy rừng, Đội sản xuất Rộc Xây thông báo nhanh cho các đơn vị chủ rừng trên địa bản ứng cứu dập lửa, đồng thời xác định cháy rừng lớn vượt tầm kiểm soát nên báo cáo cấp trên xin chi viện lực lượng chữa cháy rừng.

Tỉnh huy động lực lượng trên 320 người, gồm: cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 330, Trung đoàn 30 – Sư đoàn 4, Hạt Kiểm lâm huyện Giang Thành, Dân quân tự vệ, Công an xã Vĩnh Phú (Giang Thành), Công an huyện Giang Thành, Chi cục Kiểm lâm, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Kiên Giang và tập trung 15 máy bơm phao, 155 cuộn vòi, 1 flycam, 20 xe ô tô các loại và công cụ, dụng cụ tập trung chữa cháy.

Các lực lượng duy trì chữa cháy trong ngày 29 – 30/4; đồng thời, tiếp tục huy động lực lượng, tăng cường trang thiết bị duy trì dập tắt lửa, chữa cháy ngún, không để đám cháy bùng phát trở lại, kiên quyết không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Tổng diện tích bị cháy khoảng 300/629 ha; trong đó, 60 ha rừng trồng 15 tuổi, 240 ha rừng tái sinh chồi sau khai thác 3 năm tuổi.

Cơ quan điều tra chưa kết luận cụ thể nguyên nhân vụ cháy, nhưng theo thông tin từ đơn vị chủ rừng (Đội Sản xuất Rộc Xây – Sư đoàn 350) cung cấp là do từ đầu mùa khô đến nay không mưa, mực nước cạn kiệt, nắng nóng khô hạn diễn biến phức tạp và gay gắt.

Các kênh bao xung quanh rừng cạn nước, vật liệu chảy trong rừng dày và khô hanh trên toàn lâm phần rất dễ bén lửa. Cùng lúc đám cháy lan tràn nhanh trên diện rộng, gió lớn nên đến 15 giờ cùng ngày ngọn lửa cháy lan sang khu rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Kiên Giang quản lý.

Tỉnh huy động lực lượng và bằng các biện pháp ngăn chặn đám cháy không để lan ra diện rộng. Theo đó, huy động lực lượng tham gia chữa cháy trên 440 người và tập trung 19 máy bơm phao, 337 cuộn vòi, 25 xe ô tô các loại, 1 flycam và công cụ, dụng cụ chữa cháy. Tổng diện tích cháy ước khoảng 71 ha/294 ha rừng phòng hộ trồng năm 2017, 2018. Mức độ thiệt hại bước đầu ghi nhận khoảng 7 – 10 ha diện tích bị thiệt hại, còn lại có khả năng phục hồi.

Trong thời gian tới, nắng nóng có thể tiếp tục kéo dài và mực nước tại các kênh bao giảm, lớp thực bì của rừng rất dày khả năng cháy cao, diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo yêu cầu các đơn vị chủ rừng thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành.

Các đơn vị chủ rừng triển khai và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy rừng của UBND tỉnh và huyện; tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân sống ven rừng; có phương án bảo vệ tài sản nhân dân và bảo đảm di dời, bảo vệ tính mạng, tải sản của nhân dân khi có tình huống khẩn cấp; kịp thời báo cáo tình hình diễn biến phòng cháy chữa cháy rừng hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện.

Cùng với đó, các lực lượng, phương tiện duy trì thời gian thêm 5 ngày tiếp tục chữa cháy ngún, kiên quyết không để đám cháy bùng phát trở lại, kiên quyết không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Ngành chức năng và đơn vị liên quan tăng cường thêm lực lượng để tuần tra, kiểm tra; bố trí thêm chốt canh, ứng trực phòng cháy chữa cháy từ nay cho đến hết mùa khô 2024; đầu tư, trang bị thêm máy móc, thiết bị, dụng cụ đảm bảo cho phòng cháy, chữa cháy rừng trên lâm phần quản lý; bơm nước bổ sung vào kênh rừng đảm bảo nước phục vụ chữa cháy rừng.

NGUỒNbaotintuc.vn
Tags: ,
CHIA SẺ