Chi hội Nhà báo Bảo vệ Rừng và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2018 – 2020)

BVR&MT – Ngày 18/01/2018, Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2018 – 2020) tại Hà Nội.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Trường Sơn, Trợ lý Ban Công tác Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng với đó, Đại hội còn có sự tham dự của đồng chí Phạm Ánh Hồng, Chánh Văn phòng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), đồng chí Trần Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Sơn La (đơn vị bạn).. cùng toàn thể cán bội, hội viên, phóng viên Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Trường Sơn đánh giá cao những thành quả mà Chi hội Nhà báo Tạp chí đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời biểu dương các sự kiện “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường” do Chi hội Nhà báo phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức bắt đầu từ năm 2017.

Thông qua các hoạt động của mình, Chi hội Nhà báo đã gắn kết một cách thiết thực nhất đối với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí trên các lĩnh vực Lâm nông nghiệp, Môi trường tài nguyên, Bảo vệ Rừng, Bảo vệ động, thực vật hoang dã, Bảo tồn đa dạng sinh học, Phòng, chống biến đổi khí hậu, Tuyên truyền pháp luật cho vùng miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Khuyến lâm xóa đói giảm nghèo… góp phần quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước, xây dựng đoàn kết dân tộc góp phần ổn định an ninh biên giới quốc gia.

Cũng theo ông Phạm Trường Sơn, đây là thời điểm quan trọng của giới báo chí, Chi hội Nhà báo cần tập trung giữ vững tư tưởng chính trị vững vàng của người làm báo. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và các văn bản chỉ thị khác của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí.

Để làm được điều đó, Chi hội Nhà báo Tạp chí phải chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho mỗi hội viên bằng nhiều hình thức. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức thêm các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và mời Chi hội Tạp chí tham gia. Tuy nhiên, yếu tố tự học, tự rèn luyện cũng là điều vô cùng quan trọng mà Chi hội phải thường xuyên quan tâm đến hội viên. Bên cạnh đó, Chi hội cũng cần không ngừng đổi mới các hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí tiến tới đề cử các tác phẩm tham dự Giải báo chí Toàn quốc và các Giải báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các Bộ, ban, ngành tổ chức.

Ban Thư ký mới ra mắt tại Đại hội.

Trong phần thảo luận, Đại hội đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp từ các hội viên, đại biểu về những khó khăn, thuận lợi, hạn chế của Chi hội; đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ 2018 -2020 đạt kết quả cao hơn.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Chi hội Nhà báo TCĐT Bảo vệ Rừng và Môi Trường (Nhiệm kỳ 2018 – 2020).

Theo đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2018- 2020 gồm 3 đồng chí: Đặng Đình Thiện – Thư ký Chi hội Nhà báo, Thạch Văn Hậu – Phó Thư ký Chi hội Nhà báo, Hồ Minh Hân – Phụ trách công tác kiểm tra.

Ban biên tập