Yên Bái: xuất hiện hai ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Văn Chấn

BVR&MT – Thông tin từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện với hai ổ dịch đầu tiên tại huyện Văn Chấn, đang được các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết, hai ổ dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại gia đình ông Phạm Ngọc Hưng, tổ 3 và gia đình ông Vũ Thanh Tùng, tổ 9 thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, với số lợn bị nhiễm dịch 208 con.

Theo tin ban đầu, cách đó ít ngày gia đình ông Hưng tổ chức đám cưới đã mời khách khứa từ nhiều địa phương tới ăn cỗ, nhiều khả năng, người ra vào trong đám cưới đã mang mầm bệnh từ nơi khác tới cho đàn lợn.

Dịch bùng phát từ ngày 1/5 với 208 con lợn bị nhiễm, kết quả xét nghiệm cho thấy hai ổ dịch dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Chiều 6/5, lực lượng chức năng huyện Văn Chấn đã tổ chức tiêu hủy 11 con lợn bị bệnh đã chết. Trong sáng 7/5, sẽ tiến hành tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh còn lại.

Hoàng Tôn