Xuất hiện một số bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường

BVR&MT – Nhiều tháng gần đây, tại khu vực quanh Khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu Giấy – Hà Nội) bắt đầu xuất hiện nhiều bãi rác mà không được thu gom, vận chuyển và xử lý.

Tình trạng đổ trộm rác thải đang tồn tại quanh KĐT Nam Trung Yên và một số tuyến đường như Nguyễn Quốc Trị, Mạc Thái Tổ,… với đủ loại rác: từ rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng,… Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và người dân đang sinh sống quanh khu vực.

Đáng nói hơn, một số hộ gia đình đã lợi dụng điều này để mang rác thải sinh hoạt gia đình đổ luôn ra ven đường, đổ tràn lên lề đường gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tới giao thông đi lại.

Kính chắn gió của ô tô cũng được vứt ra đây!

Rác bủa vây tại vỉa hè trên đường Nguyễn Quốc Trị

Theo một người dân sống gần khu vực này cho biết, cứ cách vài chục mét lại xuất hiện các bãi rác tự phát. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng không có đơn vị nào tiến hành xử lý.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng vứt rác bừa bãi của một số người dân này.

Hoàng Tôn