Xử phạt tài xế vận chuyển lợn chết từ vùng dịch tả lợn châu Phi

BVR&MT – Sáng 5/6, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã xử phạt tài xế Nguyễn Anh Tuấn số tiền bảy triệu đồng vì chở lợn chết từ vùng dịch, đồng thời tịch thu, tiêu hủy xác lợn.

Xác heo chết được tài xế vận chuyển từ Quảng Nam ra Đà Nẵng tiêu thụ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng 5/6, Trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước trên tuyến Quốc lộ 1A (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện xe tải BKS 43C-16157, lưu thông hướng từ nam ra bắc, có biểu hiện nghi vấn nên báo lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe.

Ngay khi xe dừng lại, lực lượng chức năng phát hiện phía sau thùng xe này chở theo một xác lợn nặng 80kg. Tài xế Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) khai nhận chở lợn đã chết từ Phú Ninh ra Đà Nẵng tiêu thụ.

Theo Trạm trưởng Phan Chu Đức, tài xế chở lợn chết từ vùng dịch nên đã vi phạm điểm A, khoản 7, Điều 7 Nghị định 90/2017 về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú ý. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt tài xế Tuấn bảy triệu đồng, đồng thời tịch thu, tiêu hủy xác lợn (đào hố chôn tại xã Hòa Phước). Chiếc xe chở lợn cũng được tiêu độc trước khi cho lưu thông trở lại.

Trước đó như tin đã đưa, ngày 28/5, Đà Nẵng bắt đầu xuất hiện ổ dịch nghi tả lợn châu Phi tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, đến nay, đã xuất hiện thêm các ổ dịch mới tại xã Hòa Phong, Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ngay khi phát hiện hiện tượng lợn chết, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 5/6, trao đổi với phóng viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, Trần Văn Trường cho biết, Thường vụ Huyện ủy đã giao UBND huyện nhanh chóng chỉ đạo các địa phương phát hiện ổ dịch tập trung phun thuốc tiêu độc, khử trùng; yêu cầu các xã không tự ý chôn lợn bị dịch hoặc lén lút đem đi tiêu thụ; nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định, tập trung khống chế không để dịch bệnh lây lan.