Xây dựng nông thôn mới ở Bình Minh

BVR&MT – Về xã Bình Minh, huyện Bình Giang (Hải Dương) hôm nay, mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước sự “thay da đổi thịt” của một vùng quê nông thôn mới (NTM). Ðường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, trải bê-tông phẳng lì, hai bên trồng hoa rực rỡ, có điện chiếu sáng ban đêm, nhà cửa khang trang, hiện đại bên những dòng kênh được kè đá chạy dài liên thôn, xóm, những cây cầu bê- tông vắt ngang…

Ðường làng, ngõ xóm ở Bình Minh đều được trải bê-tông rộng rãi.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, tổng nguồn vốn cho xây dựng các công trình hạ tầng ở Bình Minh lên đến gần 100 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 11,6 tỷ đồng, hiến hơn 18 nghìn m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm; huy động từ các doanh nghiệp hơn 6,2 tỷ đồng. Giám đốc Công ty cổ phần Ðầu tư bất động sản Thành Ðông Nguyễn Văn Cường – một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng NTM ở Bình Minh chia sẻ, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, anh rất thấm thía những khó khăn, vất vả của quê hương và cũng cảm nhận rất rõ những thay đổi của Bình Minh hôm nay. Nhờ xây dựng NTM mà nông thôn bây giờ sạch sẽ, tinh tươm, ruộng vườn gọn gàng, đường làng ngõ xóm rộng rãi, sáng sủa, xe ô-tô vào đến tận cửa. Còn cô giáo Vũ Thị Cành, Trường tiểu học Bình Minh thì tâm sự, là công dân của xã, cô thấy rõ sự thay đổi nhanh chóng của xã từ khi xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn như được khoác áo mới, đời sống của người dân được nâng cao, nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng kiên cố, nhất là các trường học được xây dựng khang trang, to, đẹp, học sinh và giáo viên đều hết sức phấn khởi.

Bí thư Ðảng ủy xã Bình Minh Vũ Duy Nhu cho biết, ngay từ những năm đầu thực hiện chương trình xây dựng NTM, Ðảng bộ và chính quyền xã luôn sâu sát, tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị quán triệt mục đích, nội dung của chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, các ngành, đoàn thể; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung tay, góp sức xây dựng NTM. Xã đã phát động nhiều phong trào như: “Thắp sáng đường quê”, “Xây dựng đường hoa”, “Toàn dân chung tay xây dựng NTM”… và đều được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia, thực hiện.

Ðến nay, toàn bộ đường trục xã, đường thôn, đường ngõ xóm ở Bình Minh đều được bê-tông hóa. Hệ thống thủy lợi gồm chín trạm bơm và 45,4 km kênh mương trong đó đã cứng hóa được 2,5 km thuộc tuyến kênh cấp 1 do xã và huyện quản lý và 8,67 km kênh nội đồng. Hợp tác xã Dịch vụ vận tải và Thủy nông Bình Minh được thành lập với nhiệm vụ chuyên cung ứng giống, bao tiêu sản phẩm cho nhân dân… Các trường mầm non, tiểu học và THCS đều được đầu tư xây dựng khang trang. Cả năm thôn đều có khu trung tâm, nhà văn hóa, sân thể thao bảo đảm diện tích sử dụng có nội quy, quy chế hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, khu vui chơi thể thao, giải trí của nhân dân. Nhà văn hóa xã được sử dụng lồng ghép với hội trường trung tâm xã, có các phòng chức năng, công trình phụ trợ có quy chế hoạt động và có bộ phận quản lý. Sân vận động trung tâm xã với diện tích 12 nghìn m2 được đưa vào sử dụng từ năm 2018…

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM là phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xã Bình Minh tiếp tục thực hiện các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo… Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của xã là 12,5 triệu đồng, đến năm 2018 đạt 42 triệu đồng và năm nay ước đạt 46 triệu đồng. Năm 2011, toàn xã có 104 hộ nghèo (chiếm 7%), đến nay chỉ còn 34 hộ nghèo theo tiêu chí mới (chiếm 2%). Dựa trên các nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức xã hội và nguồn xã hội hóa, Bình Minh đã tiến hành làm mới 15 nhà, sửa chữa 40 nhà, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, hiện không còn hộ nào trong xã phải ở nhà tạm, dột nát. 100% số hộ được sử dụng nước sạch và có các công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Minh Lê Quang Sáng khẳng định, xã về đích NTM là nhờ biết khơi dậy sức dân. Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, quyết tâm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân cho nên mọi khó khăn đã vượt qua. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, UBND xã luôn bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; mọi công trình, phần việc đều có sự giám sát chặt chẽ của Thường trực HÐND, Ủy ban MTTQ xã, thanh tra nhân dân, các cơ quan tư vấn giám sát, cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và người dân. Ðến nay, tổng nguồn vốn xây dựng hạ tầng của xã lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng không hề có nợ đọng.