Xây dựng cầu vượt lũ cho đồng bào Rục nơi biên giới

BVR&MT – Ngày 13/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã tổ chức khởi công xây dựng cầu treo vượt lũ ở bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Các đại biểu tham gia buổi lễ khởi công xây dựng cầu cho đồng bào Rục nơi biên giới Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Công trình nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào Rục ở 3 bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Đây cũng là công trình ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021).

Thượng Hóa là một trong những xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Minh Hóa. Toàn xã hiện có 822 hộ với 3.705 khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với địa hình đặc thù vùng núi, vào mùa mưa lũ đời sống đồng bào ở đây càng khó khăn vì địa bàn thường bị chia cắt khi nước lũ dâng cao. Việc có được một cây cầu vượt lũ là niềm mong mỏi từ lâu của chính quyền và nhân dân vùng biên giới xã Thượng Hóa.

Nhằm giúp đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa có một cây cầu vượt lũ, ổn định cuộc sống, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cùng với sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh để xây dựng cầu.

Qua khảo sát, các đơn vị thống nhất, triển khai xây dựng công trình cầu treo vượt lũ tại bản Ón. Công trình được thiết kế với chiều dài 35m, rộng 1,5m, đường dẫn hai đầu cầu và hệ thống kè đường dài khoảng 120m. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 1,3 tỷ đồng.

Được biết, hiện số tiền kêu gọi ủng hộ xây cầu được 850 triệu đồng. Vì thế, đồng bào nơi đây rất cần sự chung tay đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm… để cầu dân sinh vượt lũ sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và chính quyền, nhân dân địa phương đã đồng hành thực hiện công trình ý nghĩa hướng về người dân khu vực biên giới. Đồng thời mong muốn đơn vị thi công tập trung huy động nhân lực, triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành, đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2021 để phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Cầu vượt lũ tại bản Ón sau khi hoàn thiện sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội cho đồng bào vùng biên giới. Đồng thời góp phần củng cố sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng bào biên giới cùng lực lượng Biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.