Xác lập kỷ lục hơn 1.000 doanh nhân cùng mặc trang phục áo dài Việt Nam

BVR&MT – Hơn 1.000 doanh nhân trong nước và thế giới đã đồng loạt mặc trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, xác lập kỷ lục tại chương trình “Hội ngộ đỉnh cao 2017”, do Công ty TNHH Kết nối Thương mại Quốc tế Việt Nam (BNI Việt Nam) tổ chức.

Hội ngộ đỉnh cao BNI, nơi gặp gỡ của đông đảo doanh nhân trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Local Business Global Network”, chương trình “Hội ngộ đỉnh cao 2017” diễn ra vào tối ngày 13 và 14/7,  tại Tại trung tâm hội nghị White Palace, TP. Hồ Chí Minh đã quy tụ 1.200 Doanh nhân thành viên BNI Việt Nam, 100 khách mời quốc tế đến từ 16 nước tham dự. Đây là sự kiện nhằm vinh danh, kết nối, xúc tiến thương mại thường niên lớn nhất với sự tham gia của thành viên BNI trong nước và Quốc tế, cùng với các Cộng đồng Doanh nhân địa phương.

Tại chương trình đã diễn ra hàng loạt các hoạt động ý nghĩa như: Triển lãm Bản sắc Chapter; Business Matching; Keynote Speaker; Chia sẻ Networking; Cuộc thi Powerteam; Văn nghệ Bản sắc Chapter; Hoạt động Hiến máu nhân đạo; Xúc tiến thương mại, Top Face BNI Việt Nam…

Đặc biệt, trong chương trình “Hội ngộ đỉnh cao 2017” lần này,  Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã tiến hành công bố kỷ lục “Sự kiện có nhiều doanh nhân trong nước và thế giới cùng mặc trang phục áo dài Việt Nam nhất”.

Kỷ lục mới đã được xác lập.
Phó Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam ông: Nguyễn Văn Viễn trao bằng kỷ lục và cúp lưu niệm cho ban lãnh đạo của Công ty TNHH Kết nối Thương mại Quốc tế Việt Nam (BNI).

Chiếc áo dài Việt Nam mang nét đẹp truyền thống, chứa đựng tâm hồn dân tộc, vừa duyên dáng vừa quyến rũ, đã đi sâu vào trong lòng con người Việt Nam như một biểu tượng văn hóa của dân tộc…Kỷ lục lần này đã góp phần giới thiệu bản sắc văn hoá Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, góp phần truyền cảm hứng cho mọi người để cùng nhau xây dựng hình ảnh cộng đồng doanh nhân Việt Nam năng động…

Tôn vinh tà áo dài truyền thống Việt Nam.
Hơn 1.000 doanh nhân xác lập kỷ lục mặc trang phục áo dài.

Sau hơn 6 năm hoạt động tại Việt Nam, “Hội Ngộ Đỉnh Cao” là sự kiện thường niên lớn nhất của BNI, đã trở thành nét văn hóa rất đặc trưng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các thành viên cũng như thu hút sự tham gia của nhiều Tổ chức Kinh doanh, Cộng đồng Doanh nhân tại Việt Nam.

Đây được đánh giá là chương trình ý nghĩa, hướng đến mục tiêu tăng cường sự kết nối của doanh nhân trong và ngoài nước, tạo ra những cơ hội kinh doanh tốt hơn cho từng doanh nghiệp tham dự; thể hiện sức mạnh, tính hiệu quả và vui tươi của cộng đồng Doanh nhân BNI Việt Nam; là dịp để các doanh nhân nắm bắt thời cơ đầu tư vào các dự án triển vọng tại Việt Nam, qua đó góp phần quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà…

BNI, cộng đồng doanh nhân hướng đến sự phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, tính đến nay BNI Việt Nam đã có trên 2600 thành viên với 68 chapter tại 23 tỉnh thành lớn trên cả nước, Hội nghị đỉnh cao lần thứ 7 này đánh dấu một cột mốc quan trọng có ý nghĩa to lớn và khởi đầu cho một bước tiến mới của BNI Việt Nam, thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Đây cũng là dịp để toàn thể thành viên hội ngộ, cùng nhau nhìn lại chặng đường dài đã qua, hướng đến những mục tiêu tiếp theo…

Hồng Phúc – Đặng Tiến