Xã Suối Bàng (Vân Hồ – Sơn La): Chuyển đổi cơ cấu cây trồng để giảm nghèo

BVR&MT- Hiện nay nhiều bản làng thuộc xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng từ những cây trồng kém hiệu quả để phát triển kinh tế. Bước đầu những giống cây mới như cam, xoài, nhãn đã đem lại hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đang giảm theo hàng năm.

Nhiều loại cây trồng đã được chuyển đổi tại xã Suối Bàng.

Được biết, toàn xã Suối Bàng hiện có 879 hộ, 3.599 khẩu, hộ nghèo năm 2017 chiếm 52,5%, 458/879 hộ, cận nghèo là 82 hộ, xã gồm 12 bản, 6 bản đặc biệt khó khăn, trong đó bản Khoang Tuống cách UB xã 20km, 3 bản chưa có điện lưới quốc gia: bản Sôi, Chiềng Đa, Suối Khẩu…

Ông Mùi Văn Văn, trưởng bản Nà Lồi, xã Suối Bàng cho biết: “Bản có 55 hộ dân với 217 khẩu. Tuy nhiên đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn vì nguồn nước sinh hoạt và ruộng lúa canh tác hàng năm của bà con bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và sạt lở do khai thác than trên địa bàn”

Nhiều ngôi nhà khang trang ở xã Suối Bàng mới được xây dựng nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Mùi Văn Mếu, Phó bí thư Đảng ủy xã Suối Bàng cho biết, số hộ nghèo năm nay đã giảm xuống còn 48% là nhờ gần đây chính quyền địa phương khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ việc trồng ngô, lúa trước đây sang những loại cây có giá trị kinh tế cao như xoài, nhãn, cam sành, bưởi da xanh, chè… Ngoài ra toàn xã cũng thành lập một hợp tác xã nông nghiệp”.

Được biết, xã Suối Bàng có tổng diện tích tự nhiên 7.785 ha; đất nông nghiệp 1.511 ha; đất lâm nghiệp 4.481 ha; đất chưa sử dụng 1.396 ha. Toàn xã có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 34,8%, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 4,1%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 1,54%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 49,32%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 10,29%.

Hoàng Văn