Xã Nam Sơn phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

BVR&MT – Chiều ngày 15/01/2024, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) đã long trọng tổ chức Hội nghị “Công bố quyết định thành lập Chi bộ quân sự xã – Tổng kết công tác Đảng và phong trào thi đua năm 2023 – Phát động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu và Kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nam Sơn”.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; Nguyễn Bá Hoàng – Huyện ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; BCH Quân sự huyện, Công an huyện; Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện Sóc Sơn… Về phía đại biểu xã Nam Sơn có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã Nam Sơn cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương.

Hội nghị “Công bố quyết định thành lập Chi bộ quân sự xã – Tổng kết công tác Đảng và phong trào thi đua năm 2023 – Phát động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu và Kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nam Sơn”.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện phong trào “Nam Sơn chung sức xây dựng Nông thôn mới” với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương và toàn xã hội, cuộc vận động xây dựng NTM xã Nam Sơn đã lan tỏa mạnh mẽ; trở thành một phong trào với quy mô lớn, từ đó đã huy động được nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt giai đoạn 2021-2023, phong trào xây dựng nông thôn mới Nam Sơn đã có bước đột phá làm thay đổi diện mạo nông thôn, vai trò vị thế chủ thể của người dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ nét, bộ mặt nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực.

Thành quả là kinh tế – xã hội của Nam Sơn ngày một phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, các công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang, đường giao thông được cải tạo và nâng cấp từng bước nhựa hóa, thiết bị giao thông và tên đường tên ngõ, biển chỉ dẫn, số nhà được bố trí lắp đặt khoa học, các công trình thủy lợi, hồ đập và hệ thống kênh mương được đầu tư toàn diện. Nhà ở dân cư đã chỉnh trang sạch đẹp, các đường hoa cây xanh trục chính và nơi công cộng được quan tâm chăm sóc, Nhà văn hóa các thôn đã có các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống đèn chiếu sáng đường làng được xã hội hóa thực hiện, trang thiết bị y tế, đồ dùng dạy học, các công cụ hỗ trợ về an ninh quốc phòng được đầu tư đạt chuẩn. Diện mạo nông thôn mới xã Nam Sơn cũng theo đó ngày một “vươn mình” trở thành một trong những điển hình của huyện Sóc Sơn bắt nhịp với xã hội văn minh, hiện đại.

Mô hình trồng đu đủ cho thu nhập cao ở xã Nam Sơn.

Với mục tiêu Nam Sơn sẽ trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024 và Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã Nam Sơn, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn nhấn mạnh: “Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, cần thiết phải khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Với niềm tin tưởng đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của xã Nam Sơn anh hùng; thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Ban Chỉ đạo Nông thôn mới, tôi chính thức phát động phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nam Sơn anh hùng đến cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn”.

7 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn và có mối quan hệ công tác với xã ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Nam Sơn với số tiền 150 triệu đồng.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới xã Nam Sơn đã đề ra 4 nhiệm vụ chính bao gồm: Thứ nhất, thi đua huy động mọi nguồn lực, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng nông thôn kiểu mẫu, kết hợp chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm và người dân thụ hưởng”; Thứ hai, thi đua phát triển kinh tế, đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của xã, đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, phấn đấu đến năm 2025, xã có 10 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP từ hạng 3 sao trở lên; Thứ ba, thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời tuyên truyền để các cấp các ngành và mỗi người dân thấy vinh dự, tự hào về truyền thống xã Nam Sơn 70 năm xây dựng và phát triển; Thứ tư, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chú trọng công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư công dân, thực hiện kỷ cương công vụ; đảm bảo Quốc phòng An ninh, Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hưởng ứng thi đua, tại hội nghị đã có 7 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và có mối quan hệ công tác với xã ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với số tiền 150 triệu đồng.

Xã Nam Sơn nằm ở phía tây bắc huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, với địa thế chiến lược, Nam Sơn nhiều lần được chọn làm căn cứ cách mạng. Cùng nhân dân cả nước, nhân dân Nam Sơn hăng hái tham gia Cách mạng tháng Tám 1945, giành chính quyền và bước vào giai đoạn mới trong lịch sử địa phương. Trải qua nhiều thời kì khác nhau như kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954), kháng chiến chiến chống Mỹ (1954 – 1975), giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân Nam Sơn luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao. Nhân dân Nam Sơn hăng hái tòng quân, góp sức mình vào công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Hậu Thạch