WHO: Châu Phi có thể phải đến năm 2024 mới tiêm vaccine COVID-19 cho 70% dân số

BVR&MT – Châu Phi có thể không đạt mục tiêu về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số trước tháng 8/2024, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/12 nói.

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm phòng dịch COVID-19 tại East London, Nam Phi ngày 8/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo của WHO, châu Phi ghi nhận tỉ lệ số ca nhiễm COVID-19 mới tăng 83% trong tuần vừa qua, trong bối cảnh độ che phủ vaccine tại châu lục này vẫn ở mức thấp. Tính đến ngày 13/12, mới chỉ có 8% dân số châu Phi hoàn tất hai mũi tiêm phòng, trong khi nhiều nước giàu hơn đã bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường.

“Trong một thế giới mà châu Phi có đủ vaccine và nguồn lực hỗ trợ để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối năm 2021 – một ngưỡng mà nhiều nước giàu có đã vượt qua, chúng ta có thể ngăn chặn được hàng chục nghìn người thiệt mạng vì COVID-19 trong năm 2022”, Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Phi Matshidiso Moeti nói.

Tuy nhiên, bà Moeti cũng cho rằng với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, phải đến tháng 5/2022 châu Phi mới đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 40% dân số và đến tháng 8/2024 mới đạt độ che phủ vaccine ở mức 70%. Tính đến ngày 13/12, mới chỉ có 20 nước châu Phi có tỉ lệ tiêm chủng đạt trên 10% dân số, chỉ 6 nước đạt mục tiêu tiêm phòng cho 40% dân số vào cuối năm 2021.