Vĩnh Phúc: Tổ chức tốt các sự kiện để quảng bá, nâng tầm du lịch Vĩnh Phúc

BVR&MT – Chiều ngày 25/11, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch Vĩnh Phúc những tháng cuối năm 2022; công tác tổ chức lễ công bố đón nhận Giải thưởng thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022 đối với thị trấn Tam Đảo. Các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị.

Tại cuộc họp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, huyện Tam Đảo và các sở, ngành, địa phương liên quan đã báo cáo công tác phối hợp tổ chức vòng chung kết và đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022 tại Vĩnh Phúc; công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố, đón nhận Giải thưởng “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022” đối với thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo và chuỗi các hoạt động xúc tiến du lịch Vĩnh Phúc những tháng cuối năm 2022.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang khẳng định việc tổ chức thành công các sự kiện là cơ hội để quảng bá, nâng tầm vị thế du lịch Vĩnh Phúc, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế về đất và người Vĩnh Phúc thân thiện, mến khách, tươi đẹp. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch, lịch trình cụ thể, phối hợp chặt chẽ để tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch Vĩnh Phúc hiệu quả nhất.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, vị thế du lịch Vĩnh Phúc ngày càng được khẳng định khi Vĩnh Phúc vinh dự là địa phương phối hợp tổ chức chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022, đặc biệt thị trấn Tam Đảo vừa vinh dự nhận được giải thưởng “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022”.

Cho ý kiến vào các nội dung cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các hoạt động tổ chức hai sự kiện trên phải gắn với xúc tiến, quảng bá du lịch Vĩnh Phúc. Vì vậy, các sở, ngành liên quan và huyện Tam Đảo phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể để tuyên truyền, quảng bá du lịch.

Về tổ chức hoạt động trồng cây, nên tính toán nâng quy mô hoạt động trồng cây thành tổ chức lễ phát động trồng cây năm 2023; có phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự cho vòng chung kết và đêm chung kết chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022 tại Vĩnh Phúc và lễ công bố đón nhận Giải thưởng “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022” đối với thị trấn Tam Đảo.

Đồng chí cũng nhấn mạnh đây là các hoạt động cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy, cần phải có thay đổi về tư duy tiếp cận, cách thức quảng bá, nhằm tạo bước đột phá phát triển, nâng tầm du lịch Vĩnh Phúc. Về công tác tuyên truyền, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở Thông tin và Truyền và thông các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết về tuyên truyền quảng bá du lịch Vĩnh Phúc từ nay đến 31/12 và năm 2023.