Vĩnh Phúc: Khi biển tuyên truyền trực quan phản tác dụng

BVR&MT – Tuyên truyền, cổ động trực quan là phương thức tác động trực tiếp vào giác quan, tạo cho người xem những ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc vì “trăm nghe không bằng một thấy”; có khả năng tuyên truyền sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu… Tuy nhiên, tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh, một số biển tuyên truyền đã hỏng, chưa được tu sửa, thay thế kịp thời, gây phản cảm và mất giá trị tuyên truyền, cổ động.

Biển tuyên truyền về nông thôn mới… nhưng đã cũ, nhếch nhác, xập xệ. (Ảnh chụp tại khu vực cầu Gạo, huyện Lập Thạch)
Nhiều sự kiện diễn ra đã lâu, nhưng nội dung tuyên truyền không được thay thế, rách nát, gây mất mĩ quan.
Hoặc được treo không đúng vị trí, có nguy cơ cản trở hoạt động giao thông. (Ảnh chụp tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch)
Có biển tuyên truyền phải chịu chung số phận với rác, phế thải. (Ảnh chụp tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô).
Những biển tuyên truyền xộc xệch, méo mó. (Ảnh chụp trước cổng Trung tâm Y tế huyện Tam Dương).
Bị cây che lấp nội dung. (Ảnh chụp tại ĐT 309 đi thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương).