Việt Nam – Campuchia nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, báo chí

BVR&MT – Sáng 30/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tắc Xuân Y chủ trì cuộc hội đàm trực tuyến giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Cuộc hội đàm trực tuyến giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Cuộc hội đàm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Ban, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, báo chí trong công tác tuyên giáo của mỗi đảng.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực; cho biết, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có các cuộc điện đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Campuchia.

Đặc biệt, tại cuộc điện đàm tháng 2/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định, hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tiếp tục vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam. Dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của đại dịch Covid-19 với sự phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực về mọi mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay và trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương là: tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới đồng bào, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu, cung cấp luận cứ khoa học lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa và phát triển toàn diện con người Việt Nam…; đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, như: Phát huy vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan tuyên giáo các cấp trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; Chú trọng biên soạn các tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phù hợp với từng đối tượng; Linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp với tình hình dịch Covid-19; Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của báo cáo viên và của mỗi cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; Phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Công tác tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Về phần mình, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Tắc Xuân Y giới thiệu về tình hình Campuchia, công tác tuyên truyền nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tuyên huấn Trung ương trong thời gian tới.

Tại cuộc hội đàm, các đại biểu hai bên tập trung trao đổi, thảo luận về công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt nghiên cứu, học tập và triển khai các chủ trương, đường lối của mỗi Đảng; công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá quan hệ Việt Nam – Campuchia; thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19…

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương nhất trí, trong thời gian tới, thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực có thế mạnh, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ và những người làm công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, báo chí, từ đó củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho sự phát triển của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia.