Ủy ban Liên minh châu Phi và TRAFFIC hợp tác chống buôn lậu ĐVHD

BVR&MT – Mới đây, Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) và TRAFFIC đã ký biên bản ghi nhớ về chống buôn bán trái phép động vật hoang dã và hỗ trợ phát triển, trong đó trọng tâm sẽ tập trung vào việc bảo vệ động vật hoang dã châu Phi khỏi nạn khai thác, buôn bán bất hợp pháp và không bền vững cũng như đóng góp mà việc buôn bán và sử dụng hợp pháp có thể mang lại cho sinh kế và phát triển của người dân châu Phi.

Một cá thể tê giác tại Vườn Quốc gia Kruger Park của Nam Phi. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Theo thỏa thuận này, các bên sẽ hợp tác để hỗ trợ chính sách các quốc gia thành viên AUC về môi trường; quản lý và buôn bán động vật hoang dã cũng như bảo tồn, đồng thời thừa nhận rằng việc mất mát động thực vật hoang dã ảnh hưởng đến sinh kế của người dân châu Phi, đặc biệt là trong quá trình phục hồi sau đại dịch.

Richard Scobey, Giám đốc điều hành TRAFFIC khẳng định trên bình diện quốc tế, TRAFFIC sẽ hỗ trợ AU và các quốc gia thành viên chuẩn bị, xây dựng mối quan hệ tại các hội nghị cấp cao đa phương như Công ước về Đa dạng sinh học (CBD), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES ).

PV