Ứng cử viên HĐND huyện Buôn Đôn tiếp xúc cử tri vận động bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2016

BVR&MT – Đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và huyện Buôn Đôn đã hoàn thành hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trao đổi với CTV Bảo vệ Rừng và Môi trường, đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Buôn Đôn Nguyễn Tuấn Cường đánh giá cao các cuộc hiệp thương được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Hội nghị hiệp thương nhằm lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã. Để đảm bảo số lượng người ứng cử, mỗi hội nghị hiệp thương đều phải có vị trí và vai trò trách nhiệm riêng từ đó lựa chọn được người đủ tiêu chuẩn có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín cao; có mục tiêu rõ ràng ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần 3. Đồng thời, đánh giá kỹ việc tổ chức lấy ý kiến cử tri ở nơi công tác, nơi cư trú, các hội nghị hiệp thương được tổ chức lấy ý kiến cử tri theo nguyên tắc dân chủ, để chọn lựa người tiêu biểu xứng đáng.

Pano cổ động cho ngày bầu cử của Công an huyện Buôn Đôn.

Trong buổi gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND Huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026 có đồng chí Ya Toan Ênuôl – Bí thư Huyện ủy huyện Buôn Đôn, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 56 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa 2021-2026.

Trước đó, thông qua kế hoạch hoạt động bầu cử, toàn huyện Buôn Đôn đã bố trí 20 điểm tiếp xúc người ứng cử đại biểu HĐND với cử tri. Trong đó có xã Ea Bar, Tân Hòa, xã Ea Nuôl. Thời gian tiếp xúc từ ngày 28/04/2021 đến ngày 22/05/2021, thông qua kế hoạch bầu cử theo thông báo số 81/TB-MT ngày 28/04/2021 của Ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 11-12/05/2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Buôn Đôn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Tuấn Cường đã tổ chức gặp mặt 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm có: Đồng chí Ya Toan Ênuôl – Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, đồng chí Y Si Thắt Ksơr Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, đồng chí Phạm Xuân Hanh Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk, bà H Win Niê chuyên viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Buôn Đôn, bà Lê Thị Hoàng Linh chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Buôn Đôn.

Quang cảnh của buổi Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Krông Ana với 5 ứng cử viên đã trình bày về chương trình hành động của mình với cử tri. Hầu hết các cử tri của xã Krông Na nhất trí hài lòng cao, sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên đó là: Mong muốn được đóng góp cho sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội, gắn với bảo đảm vững chắc về công tác quốc phòng an ninh, trật tự giao thông trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và quan tâm tới công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, các cử tri mong muốn các ứng cử viên thực hiện tốt chương trình hành động của các ứng viên khi trúng cử để làm tròn trách nhiệm của người đại diện của nhân dân. Ngoài ra, cần phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để truyền tải, phản ánh lên các cơ quan đại diện cao hơn.

Cả 5 ứng cử viên đều cam kết sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, dành nhiều thời gian đi thực tế, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và sẽ có nhiều đề xuất, kiến nghị để các cơ quan, ban, ngành kịp thời giải quyết, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội. Qua đó có cơ sở thực tế tham gia giúp người dân phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nói chung, các ứng viên đều xây dựng chương trình hành động có quan điểm, mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, bám sát thực tiễn và yêu cầu, có tính khả thi cao của cử tri được các cử tri đánh giá cao.

Đồng chí Ya Toan Ênuôl – Bí thư Huyện ủy huyện Buôn Đôn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026, sau khi trình bày chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy, đại diện các cử tri xã Krông Na bày tỏ sự vui mừng cảm kích và nhất trí cao, nêu lên quan điểm, ý kiến của mình, gửi đến từng ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh khóa X. Đồng thời, tập trung kiến nghị về công tác quản lý bảo vệ rừng, vấn đề chống tham nhũng, cán bộ kiểm lâm bảo kê lâm tặc, giải quyết đất sân bay, đất 132, 134, đất 755 và 2085, đất ở sản xuất, giám sát công tác xác định hộ nghèo giải quyết công ăn việc làm. Qua đó cử tri cũng nêu rõ nhiều ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắn, mong các ứng cử viên trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra theo kế hoạch.

Ông Ya Toan Ênuôl – Bí thư huyện ủy huyện Buôn Đôn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Y Si Thắt Ksor Phó Chủ tịch huyện Buôn Đôn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Trình bày chương trình hành động của mình theo kế hoạch trong dịp tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị số 4 sẽ tổ chức hội nghị cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 5 điểm ở xã Krông Na, Ea Wer, xã Ea Nuôl, Tân Hòa, Cuôr Nia, Ea Bar.

Ngày 13/05/2021 Đơn vị bầu cử số 4 và số 5 tại xã Tân Hòa Ea Bar gồm có các đồng chí: Ngô Sỹ Kỹ – Trưởng ban Tuyên giáo; Trần Quốc An – phóng viên Đài Truyền thanh Huyện; Nguyễn Ánh Hồng – đại biểu HĐND; Nguyễn Thị Phương – Văn phòng Thống kê; Bùi Văn Vinh – Tài chính kế toán.

Đại diện 5 ứng cử viên, đồng chí Ngô Sỹ Kỹ tiếp thu ý kiến cử tri xã Tân Hòa, cử tri nhất trí cao. Đơn vị bầu cử số 5 tại xã Tân Hòa xã Ea Bar gồm có: Vũ Hồng Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn; Nguyễn Kim Bích – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hòa; Nguyễn Duy Phúc – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn; Nguyễn Văn Phương – Đài truyền thanh Xã; Lê Huỳnh Tĩnh – Phó Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự xã Ea Bar; Đinh Quang Thành – thượng tá – Trưởng Công an huyện Buôn Đôn đại biểu HĐND Huyện và đại biểu HĐND Tỉnh; Y Krôn Byă – Phó Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn, đại biểu HĐND các xã và Phạm Văn Hiếu – Chính trị viên; Trần Thị Hương – Phòng Giáo dục đào tạo; Hrina Knul – công chức văn phòng xã Ea Huar; Phùng Minh Công – Trưởng Công an xã Krông Na; Nguyễn Nam Phong – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Krông Na; Nang Bun Sóm Lào – Chủ tịch xã Krông Na ứng cử đại biểu HĐND xã và đại biểu HĐND Huyện; Ngô Văn Thức – Văn phòng Đảng ủy xã Krông Na; Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch xã Krông Na; Nguyễn Văn Khải – Chánh văn phòng xã Krông Na; Đặng Văn Hà – Phó Bí thư đảng ủy; Vũ Văn Tín – Phó Bí thư Đảng ủy BĐHĐ xã; Nguyễn Duy Quỳnh – Phó Chủ tịch HĐND.

ông Phạm Minh Công – Trưởng công an xã phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đại biểu HĐND xã Ea Huar, Đồng chí Đoàn Hưng – Chủ tịch Xã, đồng chí Dương Nghĩa – Bí thư Đảng ủy xã Ea Huar đại biểu HĐND Xã và đại biểu HĐND Huyện.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại chương trình hành động đơn vị số 4 xã Tân Hòa, đồng chí Vũ Hồng Nhật – Chủ tịch huyện Buôn Đôn, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Buôn Đôn chia sẻ: Thay mặt các đồng chí ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 5, tôi xin tiếp thu những ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và xin hứa nếu trúng cử sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của một người đại biểu HĐND Huyện. Góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện Buôn Đôn. Đồng thời, tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết, gần gũi nhân dân và cử tri. Nêu cao tấm gương đạo đức của người lãnh đạo có tư cách đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn luôn thực hiện chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, khoan dung, thực hành công việc sắp tới dĩ công vi thượng, đạo đức công vụ, giữ gìn đạo đức, với công dân luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, đề xuất HĐND Tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư, từng bước tháo gỡ công tác xóa đói giảm nghèo. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phối hợp làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, công khai kế hoạch sử dụng đất phát triển các khu du lịch sinh thái, dự án, các trang trại đầu tư, y tế, du lịch, kế hoạch mở rộng phát triển đường tỉnh lộ 1, chuẩn bị làm nước tự chảy, tự phục vụ cho nông nghiệp, xây dựng huyện Buôn Đôn ngày càng phát triển, giàu và đẹp, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Quan tâm phát triển vùng biên giới nâng cao công tác cán bộ, xóa đói giảm nghèo.

Ông Vũ Hồng Nhật – Phó bí thư – Chủ tịch huyện Buôn Đôn phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu cử tri xã Tân Hòa, Ea Bar huyện Buôn Đôn, cử tri các xã huyện Buôn Đôn vô cùng phấn khởi về công tác chuẩn bị bầu cử của các cơ quan chức năng cũng như các ứng cử viên của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Các ứng cử viên HĐND huyện Buôn Đôn phấn đấu đủ đức, đủ tài, có năng lực, trình độ, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt. Trong bối cảnh các dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, huyện Buôn Đôn đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó về trật tự an ninh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội, tuyên truyền nâng cao phát huy vai trò của nhân dân. Các xã huyện Buôn Đôn ngăn chặn dịch covid-19, tuyên truyền bảo vệ an ninh cho nhân dân để bà con an tâm buôn bán. Lực lượng Công an xã, Công an huyện Buôn Đôn bảo đảm được an ninh quốc phòng, tăng cường phòng chống hủy hoại tài nguyên rừng, tội gây rối, đua xe trái pháp luật, bảo vệ an toàn các cuộc họp lớn diễn ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử tới người dân được thông tin đầy đủ tạo sự đồng tình nhất trí cao. Công tác chuẩn bị để bầu cử diễn ra đúng luật, nhanh gọn, an toàn, thuận lợi, tiết kiệm được thực hiện tốt. Với những thành quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết thi đua đạt được trong những năm qua và có sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ vừa qua, nhân dân tỉnh Đắk Lắk, huyện Buôn Đôn rất phấn khởi, tin tưởng và mong đến ngày bầu cử để đi bỏ phiếu thực hiện quyền làm chủ của mình, để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có uy tín, có năng lực, phẩm chất chính trị tốt, tham gia quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Toàn bộ nhân dân cử tri các xã huyện Buôn Đôn hưởng ứng cao và góp phần tích cực vào công tác chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: CVT Lê Vân