Tuyên Quang: Hơn 100 nhà bị ngập và hàng trăm ha lúa, hoa màu bị vùi lấp

BVR&MT – Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tỉnh Tuyên Quang có 100 nhà bị ngập phải di dời; trên 380ha lúa, hoa màu, ao cá bị ngập, vùi lấp.

Nhiều tuyến đường ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương bị ngậm lụt cục bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 tại tỉnh Tuyên Quang từ ngày 24 đến ngày 25/8 đã có mưa lớn trên diện rộng ở một số khu vực của huyện Sơn Dương, Yên Sơn. Lượng mưa đo được tại một số trạm của huyện Sơn Dương là 229mm. Tuy không có thiệt hại về người nhưng mưa lớn khiến hơn 100 nhà bị ngập phải di dời, trên 380ha lúa, hoa màu, ao cá bị ngập, vùi lấp.

Mưa lớn khiến một ngôi nhà tại xã Tuân Lộ bị đổ sập hoàn toàn; một nhà tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương bị tốc mái; 108 nhà phải di dời tạm thời. Khoảng 165 ha lúa bị ngập, vùi lấp, trong đó huyện Sơn Dương có 130 ha; huyện Yên Sơn có 35 ha; hơn 87 ha hoa màu cũng bị vùi lấp, ngập; gần 40 ha mía bị ngập và hơn 67 ha ao cá bị tràn bờ. Mưa lớn còn cuốn trôi hơn 400 con gia cầm của người dân thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương.

Mưa lớn cũng khiến hơn 3.400 m3 đất đá mái taluy đường giao thông liên thôn bị sạt lở. Hai cầu treo Nà Tang, Làng Chương ở xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn Cầu  bị cuốn trôi, 6 cột điện 4 KV ở huyện Sơn Dương bị đổ.

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND huyện Sơn Dương, Yên Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện cùng các đơn vị chức năng trực tiếp kiểm tra các khu vực bị ngập; hướng dẫn và chỉ đạo các xã tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình thiệt hại, bố trí lực lượng dân quân kiểm soát các khu vực cầu tràn, đường ngập không để người dân, học sinh tự ý qua lại, chỉ đạo xả nước các hồ, đập đã đầy đảm bảo an toàn và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.