Tuổi trẻ Thủ đô tri ân các anh hùng liệt sĩ

BVR&MT – Tối 23/7, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô thắp nến tri ân tại nghĩa trang Mai Dịch.

Chương trình thắp nến tri ân diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt, tuân thủ mọi quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã thắp nến, dâng hương, hoa tại các ngôi mộ của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.228 ngôi mộ liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch.

Trước anh linh các anh hùng dân tộc, các đồng chí Thường trực Thành đoàn, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã khẳng định lời hứa quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực trên mọi lĩnh vực, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Thủ đô triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lớp thanh niên thời đại Hồ Chí Minh với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Cụ thể, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19, các cơ sở đoàn sẽ thăm, trao quà tặng gia đình chính sách, thương bệnh binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” nhằm vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ; thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên mỗi địa bàn.