Tưng bừng Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội lần thứ 33

BVR&MT – Vào Tối 3/8, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Võ thuật Hà Nội đã long trọng khai mạc Hội diễn võ cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 33 năm 2017.

Nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Hưởng ứng cuộc vận động ” Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát huy tinh thần thượng võ dân tộc sẵn sàng bảo vệ tổ quốc; bảo tồn Văn hóa võ thuật cổ truyền dân tộc và phát triển phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền trong quần chúng nhân dân…
Là dịp để các môn phái, võ phái, các Câu lạc bộ, võ đường, Trung Tâm…biểu diễn những tinh hoa, kỹ thuật đa dạng và phong phú của võ thuật cổ truyền dân tộc, đóng góp cho phong trào võ thuật cả nước và giới thiệu võ thuật cổ truyền Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Tham dự chương trình có sự góp mặt của đông đảo các vị lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam; Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, các vị lãnh đạo Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Hội Võ thuật Hà Nội, cùng các trưởng đoàn, huấn luyện viên và các vận động viên thuộc các môn phái, võ phái của Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước.
Hội diễn năm nay có sự tham dự của 89 đoàn đến từ 24 tỉnh, số lượng các tiết mục biểu diễn vào khoảng 1000 tiết mục thuộc các môn phái, võ phái như: Bình Định Gia, Nam Hồng Sơn, Lâm Sơn Động, Vĩnh Xuân, Trung tâm Đào tạo võ thuật Tài năng trẻ Hà Nôi…
Đặc biệt, kỳ hội diễn năm nay có sự tham gia của 4 đoàn võ thuật đến từ 3 nước, Nga, Ukraina, Lào. Hứa hẹn sẽ là sự tranh tài sôi nổi, hào hứng cùng tinh thần thượng võ…
Hội diễn Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng được đánh giá là một sự kiện lớn của làng võ thuật miền Bắc, được tổ chức thường niên nhằm góp phần phát triển phong trào tập luyện võ cổ truyền theo đúng định hướng của Chính phủ, đồng thời nhằm rèn luyện sức khỏe trong quần chúng, giao lưu học hỏi võ thuật giữa các môn phái, võ phái, võ đường… (ảnh: Võ sư Bùi Đăng Văn, chủ nhiệm võ đường Quán Thánh, đại diện tổ trọng tài tuyên thệ…).
Thay mặt các Vận động viên, Nữ võ sĩ Trần Thị Hồng Anh, đoàn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên xin hứa, tuyệt đối trung thành với điều lệ của giải, nội quy của ban tổ chức, nguyện thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng…
Ngay sau lễ khai mạc, rất nhiều tiết mục võ thuật đã được phô diễn trước hàng ngàn khán giả có mặt tại hội trường.
Các tiết mục được Hội võ thuật Hà Nội dàn dựng một cách công phu và mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc của nền võ thuật nước nhà. 
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, võ học Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng hơn, mỗi nơi, mỗi miền lại có những bài võ độc đáo để thích ứng với thiên nhiên và đấu tranh sinh tồn…
Góp phần gây dựng, giữ gìn và phát triển mở rộng phong trào lập luyện võ trong mọi tầng lớp nhân dân.
Cùng phương châm “uống nước nhớ nguồn”, tiếp bước truyền thống, thể hiện cao độ tinh thần thượng võ, võ thuật cũng đang góp phần cổ vũ thế hệ trẻ ngày nay gìn giữ và bảo tồn những giá trị lịch sử của võ học dân tộc, bản sắc văn hóa của Việt Nam và phát triển ra thế giới. 

Với tổng số 50 bộ huy chương, được chia thành các nội dung biểu diễn: quyền cá nhân tự chọn, binh khí cá nhân tự chọn, quyền quy định quốc gia, song đối luyện tự do, biểu diễn quyền học sinh, biểu diễn Võ cổ truyền dưỡng sinh, nội – ngoại công, biểu diễn Lân – Rồng …, Chương trình dự kiến diễn ra trong 4 ngày tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, hứa hẹn sẽ mang lại những màn thi đấu, so tài đỉnh cao của các vận động viên, môn sinh từ các đơn vị đã đăng ký tham gia.

Đặng Nam – Việt Dũng