Trùm gỗ lậu Phượng “râu” lĩnh án tám năm sáu tháng tù

BVR&MT – Trùm gỗ lậu Phượng “râu” cùng 24 bị cáo khác bị phạt tù vì đã vi phạm pháp luật trong quá trình vận chuyển, khai thác gỗ bất hợp pháp; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa, nhận hối lộ.

Trùm gỗ lậu Phượng “râu” tại phiên tòa.

Sau gần ba ngày xét xử, sáng 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên án đối với Phan Hữu Phượng sinh năm 1968 (hay còn gọi là Phượng “râu”) trú tại thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và 24 bị cáo khách ở các tội: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa, nhận hối lộ”.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Trong quá trình điều tra vụ án, các lực lượng Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bắt giữ hàng chục cán bộ quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, mở rộng điều tra vụ án, lực lượng Công an còn thu giữ hàng nghìn m3 các loại.

Theo cáo trạng, ngày 9/1/2017, Công ty Thảo Trúc của Nguyễn Thành Kiệt, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và Phan Hữu Phượng trúng đấu giá hơn 640m3 gỗ từ nhóm II-VI trục vớt tại suối Đắk Đam, nằm trong vành đai biên giới giữa địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Trong quá trình vận chuyển số gỗ này, Phượng và Kiệt đã lợi dụng để vận chuyển, khai thác thêm hàng nghìn m3 gỗ trái phép.

Để vận chuyển trót lọt số gỗ bất hợp pháp này, Phượng và Kiệt đã liên hệ với ông Lê Quang Thái, Đội trưởng Kiểm lâm cơ động số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông để thỏa thuận chung chi tiền. Sau đó, Phượng và Kiệt chỉ đạo Nguyễn Hoàng Trang trú tại tỉnh Khánh Hòa (người làm thuê cho Kiệt) đưa năm lần cho Thái với tổng số tiền 249,5 triệu đồng. Ngoài ra, Phượng giao Nguyễn Hoàng Trang đưa 120 triệu đồng “bồi dưỡng” cho lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sau khi đóng dấu búa kiểm lâm. Sau đó, ông Trang tiếp tục đưa tiền “bồi dưỡng” cho Bùi Văn Khang, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Buôn Đôn và Hà Thăng Long, Hạt phó Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để đóng dấu búa “bổ sung” gỗ lậu, cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, cán bộ Trạm Kiểm lâm số 1, Vườn quốc gia Yok Đôn; cán bộ bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil, tỉnh Đắk Nông để “mua đường” vận chuyển với tổng số tiền đưa hối lộ 282 triệu đồng. Căn cứ sổ ghi chép và dữ liệu trong máy tính của ông Trang, ông trùm Phượng “râu” cùng đồng phạm đã vận chuyển trót lọt hơn 1.400 m3 gỗ các loại, trong đó gỗ lậu hơn 918 m3.

Với những chứng cứ thu thập được của vụ án cũng như phần xét hỏi công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Phượng tám năm sáu tháng tù; Nguyễn Thành Kiệt tám năm tù; Nguyễn Hoàng Trang sáu năm tù về các tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, “Đưa hối lộ”. Nhóm bị cáo Lê Quang Thái, nguyên cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông bảy năm tù; Nguyễn Lợi, nguyên cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil ba năm tù; Nguyễn Tấn Bình, nguyên cán bộ Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn hai năm sáu tháng tù; Bùi Đăng Hiệp, nguyên cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đắk Wil hai năm sáu tháng tù và Phạm Văn Hồng, nguyên cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil hai năm sáu tháng tù về tội “Nhận hối lộ”; Bùi Văn Khang, nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk hai năm tù và bị cáo Hà Thăng Long, nguyên Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách ba năm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngoài án phạt tù, cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ trong thời hạn ba năm sau khi chấp hành xong án phạt.

Đối với nhóm bị cáo bị xử phạt về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Quyền và Lê Văn Chinh mỗi bị cáo ba năm tù; Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Tuyển mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù; Hồ Trọng Dũng năm năm tù; Trần Đức Huân hai năm sáu tháng tù; Ngô Hùng Vương hai năm tù; Nguyễn Văn Lợi một năm sáu tháng tù; Trần Văn Thảo, Nguyễn Văn Thuy, Trần Đức Huân, Đặng Tiến Trường mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Dũng, Dương Quốc Bảo, Huỳnh Nguyện mỗi bị cáo hai năm tù cho hưởng án treo.