Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão

BVR&MT – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 7 giờ ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 118,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Đến 7 giờ ngày 16/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 116,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 670km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 24 giờ tiếp theo (7 giờ ngày 17/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 113,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 310km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Cường độ có khả năng mạnh thêm.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Cường độ có khả năng mạnh thêm.

Cảnh báo, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới (sau có khả năng mạnh lên thành bão) kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, ngày và đêm 15/7, ở vùng biển phía đông và phía bắc của khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, hồi 1 giờ ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc; 118,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Đến 1 giờ ngày 16/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 117,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 770km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 114,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 450km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và tiếp tục mạnh thêm.