Trồng 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn ở những khu vực hay có thiên tai

BVR&MT – Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” tạo điều kiện để tuổi trẻ Việt Nam góp sức vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ, thực hiện chỉ tiêu trồng mới 30 triệu cây xanh của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, ngày 29/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp phát động Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh.”

Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, góp phần hiệu quả vào việc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ sinh quyển, bảo vệ và tái tạo nguồn nước…

Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình xác định mục tiêu tổ chức trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn tại các khu vực thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, sạt lở…; đồng thời, tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò, tầm quan trọng của rừng đầu nguồn, như triển khai Cuộc vận động “Cam kết xanh,” phát động Cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh” và Giải chạy “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh…”

Đáng chú ý, khi chương trình khép lại, Ban Tổ chức sẽ tiến hành một số hoạt động tham quan, tìm hiểu hệ sinh thái rừng đầu nguồn, các loại động, thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên; trải nghiệm thực tế việc sử dụng “bẫy ảnh” để ghi chép, theo dõi một số loại động, thực vật đặc hữu…

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy, đây là chương trình có ý nghĩa lớn, không chỉ tạo điều kiện để tuổi trẻ Việt Nam góp sức vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà thông qua đó còn tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí…

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ đoàn tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, thông điệp của chương trình, tập trung vào các nội dung về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng đối với môi trường sống, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cùng tính cấp thiết phải trồng, chăm sóc, bảo vệ lá phổi xanh của Trái Đất; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký tham gia “Cam kết xanh” và thực hiện các “Hành động xanh;” tham gia và lan tỏa cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh” và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác trồng và chăm sóc cây xanh tại chính địa phương mình.