Trồng 1.000 cây xanh tại các khu công nghiệp

BVR&MT – Sáng 12/2, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2022 nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống đoàn viên, người lao động.

Trồng cây xanh tại Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Tại buổi lễ, Công đoàn thành phố cùng người lao động tiến hành trồng 600 cây xanh tại 4 điểm trong Khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ) với 200 cây sấu, 250 cây dầu rái, 150 cây muồng tím. 400 cây xanh còn lại được thực hiện trồng trong khuôn viên các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Sau khi trồng, cây sẽ được bàn giao cho đơn vị phụ trách thực hiện kiểm tra, chèn chống, tưới nước và chăm sóc thường xuyên để bảo đảm cây phát triển tốt.

Ngoài ra, công đoàn các cấp cũng thực hiện phát động phong trào “Tết trồng cây” với mục tiêu “Tỏa xanh công sở – xanh góc làm việc”, đoàn viên trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh tại nơi làm việc; mỗi công đoàn cơ sở đảm nhận một tuyến đường xanh; thực hiện phong trào “Vườn trong phố, phố có vườn” với phương châm tạo mảng xanh trong khu vực sinh sống… Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong thành phố tích cực tham gia đóng góp những công trình, phần việc cụ thể để xây dựng, bảo vệ môi trường.

Được biết, nhằm góp phần thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thực hiện phân bổ hơn 400.000 cây giống lâm nghiệp để các địa phương, đơn vị tổ chức ra quân Tết trồng cây dịp này.