Trao quà từ thiện “Điều ước nhỏ từ học sinh nghèo vùng cao” lần thứ 9 tại Hà Giang

BVR&MT – Tối 05/10, Chi hội Nhà báo Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình Giao lưu – Trải nghiệm thực tế – Kết hợp tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS xã Pải Lủng (xã vùng 3, biên giới) thuộc huyện Mèo Vạc, Hà Giang lần thứ 9, năm 2018.

Tham dự buổi Lễ trao quà từ thiện có đại diện Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang, Chi hội Nhà báo Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Pải Lủng, các ban ngành, đoàn thể xã, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm; Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo cùng đông đủ các em học sinh hai trường tham dự.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh chào đón Đoàn.

Trong năm 2018, Chi hội Nhà báo phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang kêu gọi cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp – doanh nhân các nhà hảo tâm cùng thể hiện tấm lòng của mình để chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em Trường Tiểu học và THCS xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang (là một trong những xã vùng 3 của tỉnh Hà Giang).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Đình Thiện – Thư ký Chi hội Nhà báo cho biết: “Ngày hôm nay, 5/10/2018, Chi hội Nhà báo cùng Công đoàn cơ quan báo chí Bảo vệ Rừng và Môi trường phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình từ thiện: “ĐIỀU ƯỚC NHỎ TỪ HỌC SINH NGHÈO VÙNG CAO” – cái tên thật giản dị, thật thân thương mà Ban tổ chức gói ghém toàn tâm, toàn ý với mong muốn hoạt động mang yêu thương và sự chia sẻ đến với trẻ em nghèo không chỉ ở tỉnh Hà Giang mà sẽ còn tiếp tục đến với trẻ em nghèo trên khắp mọi miền đất nước”.

Ông Đặng Đình Thiện – Thư ký Chi hội Nhà báo kiêm Trưởng Ban tổ chức Chương trình từ thiện phát biểu tại buổi Lễ.

Cùng với đó, chương trình cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp – doanh nhân các nhà hảo tâm cùng thể hiện tấm lòng của mình để chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em Trường Tiểu học và THCS xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang (là một trong những xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang).

Đoàn từ thiện đã trao tổng cộng 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), 3.500 quyển vở, 500 chiếc bút, 200 ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có thành tích cao trong học tập với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Kết thúc chương trình, thay mặt toàn thể giáo viên trong trường cũng như các em học sinh, ông Lý Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND xã Pải Lủng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đã chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn đến các em: “Với sự quan tâm đặc biệt của Đoàn từ thiện  hy vọng rằng sẽ tạo cho các em học sinh Pải Lủng có thêm động lực để tiếp tục cắp sách tới trường cũng như có niềm tin vào cuộc sống, vượt lên trên số phận, chăm ngoan, học giỏi và trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Ngoài ra trong dịp này, đoàn từ thiện còn kết hợp hành trình trải nghiệm đầy thú vị dành cho các thành viên trong Đoàn khi đến với những danh lam thắng cảnh của mảnh đất nơi cực bắc của tổ quốc: Thăm xã Khau Vai (nơi diễn ra phiên Chợ tình Khau Vai, ngắm dòng Nho quế – đèo Mã Pì Lèng (giáp Trung Quốc); Chợ phiên phố cổ Đồng Văn; Khu dinh thự Vương Chí Sình (người H’Mông) và tham quan một số danh lam thắng cảnh vô cùng đẹp của địa phương,…

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ trao quà từ thiện cho các em:

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đã phối hợp cùng cơ quan báo chí thực hiện thành công Chương trình Giao lưu – Trải nghiệm thực tế – Kết hợp tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS xã Pải Lủng (xã vùng 3, biên giới) thuộc huyện Mèo Vạc, Hà Giang lần thứ 9, năm 2018:

Công ty TNHH KSMC; Công ty TNHH Thương Mại DV Xuất Nhập Khẩu BK; Ngân hàng CIMB Việt Nam; Công Ty TNHH Vcaz; Công Ty TNHH Quốc tế SP; Công ty ESC; Vũ Thị Phương; Công ty Luật TGS; Công ty Huy Hoàng; Công ty Nuga best Việt Nam; Công ty Vạn Hoa; Công ty Ilott; Công ty CPĐT Sản xuất NCT Việt Nam .

Ban biên tập