Trải nghiệm Hua Thanh với món quà tình nghĩa

BVR&MT – Chi hội nhà báo Tạp chí Rừng và Môi trường (R&MT) vừa có dịp trải nghiệm, giao lưu, tặng quà cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhân ngày “Cả nước vì người nghèo 17/8”.

Thực hiện thỏa thuận công tác năm 2015 giữa Chi hội Nhà báo Tạp chí R&MT và Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên. Hai đơn vị đã tổ chức chuyến giao lưu, kết hợp tặng quà cho học sinh khó khăn (xã vùng 3) tại tỉnh Điện Biên lần thứ 3 năm 2015.

Tham dự Lễ giao lưu và trao quà về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Vân Chương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên; Nhà báo Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Đảng; Chính quyền; các tổ chức đoàn thể xã Hua Thanh, lãnh đạo và các thầy cô giáo, cùng các em học sinh Trường Tiểu học xã Hua Thanh.

Về phía Chi hội Nhà báo Tạp chí R&MT có Nhà báo Đặng Văn Thân, Thư ký Chi hội cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Chi hội Nhà báo Tạp chí R&MT, đại diện các doanh nghiệp tài trợ quà cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Vân Chương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên; Nhà báo Đặng Văn Thân, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí R&MT; Nhà báo Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên; Nhà báo Ngô Huy Thịnh, Trưởng đoàn công tác (từ trái sang phải). Ảnh Chi hội Nhà báo R&MT trao quà lưu niệm cho Chi hội Nhà báo tỉnh Điện Biên

Xã Hua Thanh là xã đặc biệt khó khăn vùng cao biên giới, có tới 98,2% là đồng bào dân tộc, địa hình xã rất phức tạp, khí hậu khắc nghiệt nên một số bản xa giao thông đi lại rất khó khăn. Bản xa nhất cách trung tâm xã 27 km, hơn 135 hộ gia đình có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chặng đường đến lớp của các em học sinh.

Trường tiểu học Hua Thanh gồm có 4 điểm trường, 1 điểm trường trung tâm và 3 điểm trường Khẩu Hú, Pá Sáng và Nậm Ty đóng tại bản. Đường vào 3 điểm trường vô cùng khó khăn, đặc biệt vào ngày mưa giao thông gần như bị cô lập. Các cô giáo của trường 2 năm luân phiên đến các điểm trường mang con chữ đến cho các em, để các em đỡ vất vả hơn khi phải ra tận trường trung tâm để học. Nhờ đó tỉ lệ học sinh tới trường của xã cũng được tăng lên.

Chia sẻ một chút tấm lòng với các em học sinh nghèo Trường Tiểu học xã Hua Thanh, Chi hội Nhà báo Tạp chí R&MT đã vượt qua gần 500 km từ Hà Nội đến Điện Biên, mang theo 2 ti vi 32 inch full HD, 3.000 cuốn vở, 320 cuốn truyện tranh, 400 đôi dép tổ ong, 2 nồi nhôm đúc nấu cơm tập thể, 120kg bột giặt, 35 bộ quần áo học sinh tiểu học, 400 gói kẹo thạch trao cho các em học sinh nghèo. Đặc biệt là 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Trao 16 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại điểm trường Nậm Ty

Những món quà tuy nhỏ nhỏ nhưng gói ghém biết bao tỉnh cảm chứa chan từ tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, các nhà báo mang lên dành tặng các em học sinh nghèo ấm áp biết bao tình cảm mến thương.

Trao 24 suất học bổng cho các em học sinh tại điểm trường trung tâm

Chi hội Nhà báo Tạp chí R&MT chân thành cảm ơn Công ty CP Giấy An Hòa, Công ty CP Văn hóa Kinh Bắc, Công ty TNHH CN&TM Lạc Hồng, Công ty CP Thực phẩm Việt Nam (Vinafood), Công ty CP CPN Bắc Việt và các nhà hảo tâm đã hướng về Trường Tiểu học xã Hua Thanh với tấm lòng thiện nguyện làm ấm lên tình người nơi núi rừng Tây Bắc.

Một số hình ảnh của đoàn tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Đại diện Công ty Cổ phần Giấy An Hòa trao 3.000 cuốn vở cho các em học sinh Đại diện đơn vị tài trợ trao xà phòng, quần áo cho các em học sinh Đại diện Chi hội Nhà báo Tạp chí R&MT trao 2 nồi gang đúc nấu cơm tập thể cho các em học sinh Thầy trò điểm trường Nậm Ty và Chi hội Nhà báo Tạp chí R&MT Giao lưu múa xòe cùng các em học sinh tại sân trường Chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương và thầy cô nhà trường Đường đến trường của các em học sinh Trường Tiểu học xã Hua Thanh

Tạp chí R&MT