Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia, Thủ tướng Chính phủ Cam-pu-chia Hun Xen

BVR&MT – Ngày 3/2, Chủ tịch Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Cam-pu-chia Hun Xen có cuộc điện đàm chúc mừng thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Ðảng ta và chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Cam-pu-chia Hun Xen nhiệt liệt chúc mừng Ðảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nhấn mạnh đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam; chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Trung ương Ðảng tín nhiệm bầu lại giữ chức Tổng Bí thư; đánh giá cao vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII. Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen cũng gửi đến đồng chí Tổng Bí thư và Ðảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Chủ tịch Ðảng CPP, Thủ tướng Hun Xen chúc mừng thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng cá nhân đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng CPP và các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, nhân sĩ của Cam-pu-chia đã có điện mừng gửi các đối tác của Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Cam-pu-chia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Cam-pu-chia đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Cam-pu-chia, nhân dân Cam-pu-chia sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn, toàn diện hơn nữa, đưa đất nước Cam-pu-chia ngày càng phát triển phồn vinh, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ðảng CPP, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen đánh giá cao và bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác giữa hai Ðảng, hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước; tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Cam-pu-chia ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Chủ tịch CPP, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen thu xếp thời gian sang thăm Việt Nam và Chủ tịch CPP, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen cũng trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm Cam-pu-chia vào thời gian thích hợp.