Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

BVR&MT – Tối 12/10, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (số 7, Nguyễn Tri Phương, Hà Nội) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” và Lễ vinh danh nông dân xuất sắc năm 2019.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương. Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen cho các nông dân danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”.

Đây là hoạt động thường niên của Hội Nông dân Việt Nam nhằm tôn vinh những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định: “Vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc, là vinh danh công sức, tài năng, sáng tạo của người nông dân đã dấn thân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2019 thuộc 5 nhóm nông dân trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và trang trại; trồng trọt; xây dựng nông thôn mới; nuôi trồng thủy sản; sáng chế, giải pháp kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019”; đánh giá cao sự đóng góp và phát triển của lực lượng nông dân Việt Nam thời gian qua. Để thực hiện mục tiêu trong giai đoạn tới, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Hệ thống chính trị các cấp tại các địa phương tiếp tục đồng hành với nông dân; tạo điều kiện để nông dân tiếp cận khoa học công nghệ; phát triển các mô hình hợp tác; nhân rộng các điển hình trong sản xuất – kinh doanh; cổ vũ nông dân phát huy sáng kiến; tổ chức cho nông nghiệp kết nối với công nghiệp chế biến, thị trường xuất khẩu; thúc đẩy đời sống nông dân ngày càng được cải thiện tích cực cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hậu Thạch