Tọa đàm: Kết nối giao thương – Hợp tác đầu tư

Caravan Doanh nhân: Báo chí cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường lần thứ 3 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

BVR&MT – Tiếp nối chuỗi hoạt động trong sự kiện “Caravan Doanh nhân: Báo chí cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường” tại Bà Rịa – Vũng Tàu, chiều ngày 09/12, chương trình Tọa đàm “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp: Kết nối giao thương – Hợp tác đầu tư” đã được tổ chức tại Hội trường Ban quản lý Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Chính thức diễn ra Sự kiện Caravan Doanh nhân: Báo chí cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường lần thứ 3 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Tham dự tọa đàm có sự hiện diện của bà Đinh Thị Trúc My, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, ông Phạm Ánh Hồng, Chánh VP Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT), ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, ông Dương Bình Thuận, Trưởng ban tổ chức Caravan cùng đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự đưa tin.

Bà Đinh Thị Trúc My, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu tại buổi Tọa đàm “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp: Kết nối giao thương – Hợp tác đầu tư”.

Thông tin với các doanh nghiệp, doanh nhân và báo chí tại cuộc tọa đàm, bà Đinh Thị Trúc My, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã giới thiệu tổng quát về những lợi thế, tiềm năng của địa phương. Về tài nguyên thiên nhiên, Xuyên Mộc là một huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khoảng 642,18 km², phía đông giáp huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; phía tây giáp huyện Châu Đức và Đất Đỏ, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, với dân số 142.876 người, mật độ 219/km², thu nhập bình quân là 29.449.000/người/năm. Đơn vị hành chính của Xuyên Mộc gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Đối với những lợi thế trong công cuộc phát triển kinh tế, Xuyên Mộc có đường bờ biển kéo dài 32 km thuận lợi cho đầu tư về du lịch, dịch vụ; diện tích đất lâm nghiệp là 17.159 ha (chiếm 26,2 % tổng diện tích tự nhiên), là động lực để phát triển lĩnh vực chế biến lâm sản công nghệ cao, đầu tư về những giống cây có tiềm năng kinh tế lớn như hồ tiêu, cao su…

Ông Trương Chí Công, Giám đốc điều hành Công ty Thủy hải sản OBS, thành viên Đoàn Caravan Doanh nhân đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc về cơ chế đầu tư đối với lĩnh vực thức ăn thủy hải sản của địa phương.

Về cơ chế đối với doanh nghiệp, Xuyên Mộc tiếp tục triển khai Đề án 04 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phát triển kinh tế giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2025 và chính sách thu hút vốn đầu tư nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh với phương châm sẵn sàng hỗ trợ hết mình, thúc đẩy môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, thu hút tối đa ngoại lực, xây dựng Xuyên Mộc là nơi hấp dẫn nhà đầu tư.

Về phía Đoàn Caravan, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia chương trình cũng bày tỏ sự quan tâm và mong muốn đầu tư đối với những lĩnh vực trọng tâm như nông – lâm nghiệp, du lịch dịch vụ, thức ăn chăn nuôi, phát triển thủy sản… Những câu hỏi của các doanh nhân đối với cơ chế đầu tư cũng được lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc trả lời thấu đáo với tinh thần “hết mình vì sự phát triển của doanh nghiệp”.

Cũng tại buổi Tọa đàm các thành viên Đoàn Caravan Doanh nhân đã bày tỏ niềm tri ân tới Ban tổ chức sự kiện vì những ý nghĩa, mục đích tốt đẹp chương trình mang lại. Ông Trương Văn Hiệp, Giám đốc công ty Quà đẹp Sài Gòn khẳng định: “Sự kiện Caravan Doanh nhân: Báo chí cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã đem lại cho các doanh nhân tham gia chương trình này những thành quả ngoài mong đợi. Thứ nhất, các doanh nghiệp, doanh nhân được tạo cơ hội để giao lưu kết nối, cùng trao đổi chiến lược kinh doanh và trực tiếp đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc với lãnh đạo huyện Xuyên Mộc. Thứ hai, đây là điều kiện đầu tư tốt hơn về pháp lý. Thứ ba, chương trình từ thiện kết hợp với trồng cây bảo vệ môi trường mang ý nghĩa vô cùng thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội”.

Ban tổ chức trao tặng Giấy chứng nhận cho đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia đồng hành cùng sự kiện.

Đồng quan điểm trên, ông Lưu Ngọc Tư, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất TMDV Tâm Anh Thư, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Tân Thành thuộc Hội Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực sự tâm đắc với khẩu hiệu đồng hành cùng chương trình: “Bảo vệ rừng và môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”, hi vọng chương trình sẽ thành công và phát triển hơn nữa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và hiệu quả đối với các doanh nghiệp, doanh nhân.

Tiếp nối chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành trao Giấy chứng nhận cho đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia đồng hành cùng sự kiện Caravan. Đây là những ghi nhận của Ban tổ chức đối với những đóng góp thiết thực và ý nghĩa của những cá nhân, đơn vị đã góp phần vào tiền đề thành công của sự kiện.

Khép lại buổi tọa đàm, ông Dương Bình Thuận, Trưởng Ban tổ chức sự kiện “Caravan Doanh nhân: Báo chí cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường” tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi lời cảm ơn chân thành đối các cơ quan, ban ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các cơ quan báo chí đã đồng hành, tham dự và đưa tin sâu rộng về sự kiện. Đồng thời, Ban tổ chức cũng mong muốn các nhà doanh nghiệp, doanh nhân sau buổi tọa đàm sẽ chú trọng hơn nữa đến cơ hội đầu tư phát triển trên mảnh đất Xuyên Mộc giàu tiềm năng và lợi thế.

Ban phóng viên