Thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

BVR&MT – Ngày 23/8, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự Đại hội. Đại hội đã thống nhất cử 39 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó hơn 440.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 56,7% dân số toàn tỉnh). Thời gian qua, Tuyên Quang luôn chú trọng công tác dân tộc, thực hiện hiệu quả các chính sách về dân tộc, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, đời sống của đồng bào tiếp tục có bước phát triển khá, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3-5%/năm.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Đại hội. 

 

Đến nay, 100% xã trong toàn tỉnh có đường ô tô đến trung tâm, trong đó 134/141 xã, thị trấn có đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt 95,04%. Tỷ lệ thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm thôn đạt 85,5%. Chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên; quy mô trường lớp, các bậc học vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng mở rộng. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm.

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong công tác dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến mong muốn, thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm, phối hợp để công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ngày càng hiệu quả, thực chất hơn, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo ổn định sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ y tế thôn bản.

Chú thích ảnh

Trưng bày hình ảnh các hoạt động công tác dân tộc tại Đại hội. 

 

Tỉnh cần thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương về công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số. Tuyên Quang cần chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại Đại hội, Ủy ban Dân tộc đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tập thể Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Dịp này, 5 tập thể, 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 6 tập thể, 32 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.