Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế

BVR&MT – Ngày 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 4, được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Với chủ đề “Đổi mới và hợp tác nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mê Công”, Hội nghị là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo bốn nước thành viên Ủy hội đánh giá kết quả hợp tác và đưa ra định hướng phát triển, giải quyết thách thức trong khu vực.

Tham gia đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị có: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc; Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành; Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham gia đoàn.