Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân vùng lũ

BVR&MT – Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định xuất cấp cho mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày vừa qua.

Thủ tướng cũng quyết định cử Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng vào các địa phương bị ảnh hưởng của mưa lũ để thăm hỏi nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Người dân di chuyển qua vùng ngập lụt tại Quảng Bình. Ảnh internet.

Trước đó, vào trưa ngày 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công thư chia sẻ những khó khăn với đồng bào, chiến sĩ và các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương bảo đảm cuộc sống cho người dân vùng bị ngập lũ và bị chia cắt, không để người dân bị thiếu lương thực, thuốc men, đói, rét, tổ chức vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất và cơ sở hạ tầng ngay sau khi lũ rút.

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Phòng chống thiên tai, đến hết ngày 6/9, Hà Tĩnh hiện còn 897 nhà tại 8 xã của huyện Hương Khê bị ngập sâu khoảng 01 m (các xã Hương Thủy, Hương Giang, Phúc Đồng, Hà Linh, Hòa Hải, Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố). Quảng Bình, Quảng Trị, cơ bản không còn nhà dân bị ngập nước.

Mưa lũ hiện đã làm 3 người chết (Hà Tĩnh: 1 người; Quảng Bình: 1 người; Thừa Thiên Huế: 1 người) và 1 người bị mất tích (ở Quảng Bình). Có 67 nhà bị hư hại (Hà Tĩnh: 41; Quảng Bình: 5; Quảng Trị: 19; Thừa Thiên Huế: 2); 15.279 nhà bị ngập nước (Nghệ An: 50; Hà Tĩnh: 5.567; Quảng Bình: 8.176 nhà; Quảng Trị: 1.456 nhà; Thừa Thiên Huế: 30 nhà);

Về nông nghiệp, có 16.429ha lúa, hoa màu bị ngập (Nghệ An: 3.857ha; Hà Tĩnh: 6.981ha; Quảng Bình: 717ha; Quảng Trị: 4.874ha); 127 ha cây trồng hàng năm bị ngập (Quảng Trị); 1.330 ha cây ăn quả tập trung bị ngập (Hà Tĩnh); 26 con gia súc và 6.874 con gia cầm bị cuốn trôi. Đã có 509ha nuôi trồng thủy sản bị ngập (Nghệ An: 439ha; Quảng Bình: 70ha).

Về giao thông, có 360 điểm đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng (Thanh Hóa: 144; Nghệ An: 91; Hà Tĩnh: 79; Quảng Bình: 06; Quảng Trị: 40); 08 cống bị hư hỏng (Nghệ An).

Thạch Thảo