Thủ tướng cho phép xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ 1/5

BVR&MT – Thủ tướng cho phép xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ 1/5/2020; Khởi tố vụ án nhóm buôn lậu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ; Tại Mỹ số ca mắc COVID -19 đã vượt mốc 1 triệu… là những tin tức đáng chú ý trong ngày 29.4.

Xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ 1/5

Thông báo 172/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới nêu rõ: Từ ngày 1/5/2020 cho phép hoạt động xuất khẩu gạo trở lại bình thường theo quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP và thực hiện nghiêm việc chỉ xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế có sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương mua đủ gạo dự trữ quốc gia theo quy định; rà soát khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia, đề xuất giải pháp phù hợp, kể cả việc hoàn thiện hành lang pháp lý để các doanh nghiệp tham gia đấu thầu gạo có trách nhiệm cung cấp gạo dự trữ cho Nhà nước.

UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đẩy mạnh sản xuất lúa theo quy hoạch và kế hoạch hàng năm, chỉ đạo các Sở Công Thương tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo thực hiện nghiêm túc các quy định về xuất khẩu gạo theo đúng quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP và các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ chức năng về điều hành xuất khẩu gạo trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Số ca mắc COVID -19 tại Mỹ đã vượt mốc 1 triệu

Theo cập nhật lúc 16h30 ngày 29/4 của Bộ Y tế, thế giới ghi nhận 3.138.427 người mắc COVID-19; 218.371 người tử vong.

Trong đó, đáng chú ý Mỹ đã có 1.035.765 người mắc; 59.266 người tử vong. Tây Ban Nha: 232.128 người mắc; 23.822 người tử vong. Italy: 201.505 người mắc; 27.359 người tử vong…

Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19.

Trong một diễn biến khác, từ ngày 29/4, toàn bộ khách và nhân viên cửa hàng ở Đức đã bắt buộc phải đeo khẩu trang. Người Đức cũng sẽ phải mang khẩu trang trên các phương tiện công cộng, các chuyến tàu dài. Chính phủ Đức cũng kéo dài cảnh báo du lịch nước ngoài đến giữa tháng sau.

Tại Việt Nam, tính đến 18h chiều nay, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã tròn 13 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Số ca mắc hiện tại là 270. Trong ngày có thêm 2 ca dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh. Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi.

Khởi tố vụ án nhóm buôn lậu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ

Tang vật hàng ngàn gói thuốc lá lậu hiệu “HERO” bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Liên quan đến vụ việc hơn 100 đối tượng buôn lậu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến 5 cán bộ, chiến sỹ biên phòng bị thương, hôm nay (29/4), Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố vụ án.

Trước đó, vào rạng sáng 28/4, tổ tuần tra liên ngành biên phòng, công an, dân quân… làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phối hợp chống buôn lậu ven biển gần cột mốc chủ quyền 314, thuộc khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, trong lúc mật phục, tổ liên ngành phát hiện một nhóm khoảng 200 đối tượng đang vận chuyển khoảng 20.000 gói thuốc lá vào nội địa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng này đã dùng vũ khí như gậy gộc và dao nhọn để chống trả. Khi thấy 40 chiến sỹ biên phòng đến chi viện, hơn 100 đối tượng đã lao vào tấn công, cướp lại số hàng, rồi rút về Campuchia.